36 tỉnh, thành phố, trong đó có Hậu Giang đã triển khai “Thư viện thân thiện trường tiểu học”

27/12/2023 | 09:00 GMT+7

(HGO) – Ngày 26-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read, tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn 2).

Trong 3 năm (2021 – 2023) hợp tác giai đoạn 2, Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” đã mở rộng tại 11 tỉnh, thành phố nâng tổng số địa phương tham gia chương trình đến nay là 36 địa phương.

Từ Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ cơ sở vật chất khang trang.

Giai đoạn này, đã thiết lập 140 thư viện mẫu và hỗ trợ nhân rộng 1.521 thư viện. Cung cấp 840 bộ kệ sách và bàn thấp, 2.016m2 thảm xốp và 140 bộ vật phẩm, trò chơi giáo dục để thiết lập thư viện mẫu; 699 ngàn bản sách chọn lọc từ các nhà xuất bản và 173.000 bản sách do Room to Read liên kết xuất bản.

Hơn 1,3 triệu học sinh tiểu học được hưởng lợi từ chương trình; tổng kinh phi giải ngân trực tiếp cho các hoạt động của chương trình giai đoạn 2021 – 2023 là 29,69 tỉ đồng…

Năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Room to Read ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” giai đoạn 2016 – 2020 (giai đoạn 1). Kết thúc giai đoạn 1, thực hiện giai đoạn 2 (2021 – 2025), chương trình đề ra mục tiêu giúp học sinh tiểu học có kỹ năng đọc, thói quen đọc, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong trường tiểu học.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến nay đã có 30 trường tiểu học ở 8 huyện, thị, thành phố đã triển khai Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học”.   

 

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>