47 thí sinh thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

15/07/2023 | 11:58 GMT+7

(HGO) – Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã được Sở Xây dựng uỷ quyền tổ chức Kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2023. Lễ khai mạc kỳ thi diễn ra vào 15-7.

Đợt này, có 47 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi sát hạch.

Tại lễ khai mạc, đã thông qua quyết định thành lập Hội đồng thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Chủ tịch hội đồng. Thông qua quyết định thành lập ban coi thi, ban giám sát và thông qua quy chế kỳ thi,

Trong 1 ngày thi, các thí sinh phải hoàn thành 2 phần thi tự luận gồm: phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn. Nội dung thi tập trung vào những kiến thức về pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, đầu tư kinh doanh bất động sản,… Qua đó, làm căn cứ để đánh giá trình độ năng lực và cấp chứng chỉ cho thí sinh theo quy định.

Đây là lần thứ 2 Trường Cao đẳng Luật miền Nam được Sở Xây dựng uỷ quyền tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh. 47 thí sinh là những người hành nghề môi giới bất động sản trong và ngoài tỉnh, đã tham gia lớp bồi dưỡng và đủ điều kiện dự thi.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>