Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 năm thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang

16/11/2023 | 16:46 GMT+7

 (HGO) – Chiều ngày 16-11, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) và 20 năm thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

Tặng hoa tri ân Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại buổi họp mặt.

Quý lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, quý đại biểu, thầy cô giáo tham dự họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt, có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Quang Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ, hơn 200 đại biểu là các thầy giáo, cô giáo về hưu, nhà giáo ưu tú, nhà giáo tiêu biểu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa và quà cho nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các thời kỳ.
 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống về ngày Nhà giáo.

Năm 2004 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang được thành lập, bấy giờ toàn tỉnh có 260 trường học mầm non và phổ thông, nhưng chỉ có 8 trường chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 3,07%; còn 27 xã chưa có trường mầm non, mẫu giáo. Có 6.914 giáo viên, nhân viên, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn còn rất thấp so với quy định, chỉ có 2 thạc sĩ.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học thiếu trầm trọng, còn phòng học tre lá, thiếu bàn ghế. Chất lượng giáo dục còn rất thấp so với cả nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tỷ lệ học sinh bỏ học cao, cấp THCS 4,9%, THPT 6,5%…

Đại diện 9 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 20 năm nhận giấy khen.

Các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 20 năm được nhận giấy khen nhân dịp họp mặt.

Trước khó khăn của ngành, nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, chất lượng giáo dục từng bước có nhiều chuyển biến tích cực đến nay, tỉnh đã có 262/315 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,17% (tăng trên 75% so với năm 2004). Mạng lưới trường, lớp được đầu tư từng bước hoàn thiện đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho học sinh.

Tính đến tháng 9-2023, toàn ngành có 9.780 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên cấp học mầm non đạt chuẩn 96,55%, trên chuẩn 71,23%; cấp tiểu học đạt chuẩn 82,30%, trên chuẩn 0,25%; cấp THCS đạt chuẩn 91,06%, trên chuẩn 0,98%; cấp THPT đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 20,61%; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 13,33%. Toàn ngành hiện có 283 thạc sĩ (năm 2004 có 2 thạc sĩ) và 123 Nhà giáo ưu tú…

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin: Trải qua gần 20 năm thành lập, từ một tỉnh nghèo khó nhất vùng ĐBSCL, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Hậu Giang đã có những bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) liên tục tăng nhanh và cao hơn bình quân cả nước, nổi bật là năm 2022 đạt 13,94%, vươn lên đứng thứ tư cả nước; trong 9 đầu năm, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đứng đầu cả nước đạt 13,3%; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành, tăng 26 bậc; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 20/63 tỉnh, thành, tăng 7 bậc, xếp thứ 2/13 tỉnh, thành, phố khu vực ĐBSCL…

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh nhấn mạnh: Những kết quả mà tỉnh Hậu Giang đạt được hôm nay, có sự đóng góp quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh việc duy trì chất lượng giáo dục cả về đại trà và mũi nhọn, để giữ vững vị thế của mình, ông Đồng Văn Thanh đề nghị ngành giáo dục và đào tạo phải tiếp tục hướng đến một số nội dung trọng tâm như rà soát lại và đánh giá tính hiệu quả của việc sáp nhập một số cơ sở giáo dục trong thời gian qua; đề xuất quy hoạch lại các cơ sở giáo dục, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng hệ thống trường ngoài công lập để giảm đầu tư công và giảm áp lực biên chế cho ngành.

 Sớm triển khai Đề án số 07 về “Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030”; thông tin rộng rãi chính sách thu hút trong tuyển dụng đội ngũ giáo viên về phục vụ cho giáo dục của tỉnh theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Đội ngũ thầy cô giáo phải là những người tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, học tập, quản lý; tìm tòi nhân rộng sáng kiến, mô hình đổi mới, tích hợp đồ dùng dạy học của những giáo viên, học sinh đã đạt giải tại các hội thi, góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả công tác quản lý và dạy học trên địa bàn tỉnh…

Nhân buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT gửi tặng hoa và quà đến nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Sở, các nhà giáo về hưu đã có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục.

Sở GD&ĐT tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 55 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 20 năm.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>