Nỗ lực vận động học sinh ra lớp

03/09/2018 | 07:57 GMT+7

Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp quyết tâm vận động học sinh ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu.

Giờ học của Trường Tiểu học thị trấn Kinh Cùng.

Kết quả đáng phấn khởi

Bà Phạm Thị Mỹ, có con gái học tại Trường Mẫu giáo Cây Dương, bộc bạch: “Tôi định để con ở nhà chăm đến 5 tuổi mới cho con đi học nhưng nhờ các cô và mấy chú ở địa phương đến vận động, nói rõ lợi ích của việc đưa trẻ đến trường sớm nên tôi đã đưa con đến trường. Thấy con ngoan, lễ phép tôi mừng lắm”.

Năm học 2018-2019, Trường Mẫu giáo Cây Dương sẽ đón nhận hơn 400 trẻ với 13 nhóm, lớp đến thời điểm này trường đã tuyển sinh đạt hơn 90% chỉ tiêu giao. Bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trước khi bước vào năm học mới, chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động trẻ ra lớp theo từng độ tuổi. Nhà trường cũng phân công cho từng giáo viên trong việc thu nhận trẻ ở các điểm trường và điều tra công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Dự kiến sau khi khai giảng chúng tôi sẽ tuyển đạt và vượt chỉ tiêu”.

Vận động vượt hơn 30 học sinh ra lớp ở khối lớp 1, với tỷ lệ vận động học sinh các khối lớp đạt hơn 102% là kết quả năm học mới của Trường Tiểu học thị trấn Kinh Cùng. Ông Võ Minh Luân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Kinh Cùng, cho biết: “Đặc thù học sinh của trường cũng còn khá nhiều em trong diện khó khăn nên việc làm chặt chẽ, chủ động nắm chắc nguồn tuyển sinh và không ngại khó khi đến từng nhà vận động học sinh ra lớp đã tạo được sự tin tưởng và quan tâm của phụ huynh”. Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học thị trấn Kinh Cùng có 892 học sinh, với 28 lớp học. Nhờ làm tốt công tác vận động nên hàng năm tỷ lệ học sinh đến lớp của trường đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hiện tại, nhà trường đang tích cực vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng quà, tập, sách, học bổng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai giảng năm học mới.

Tiếp tục vận động

Huyện Phụng Hiệp đã huy động được 34.188 học sinh ở các cấp học từ mầm non đến THCS ra lớp, đạt tỷ lệ 98,8%. Trong đó, tỷ lệ học sinh ra lớp ở cấp tiểu học và THCS đều vượt chỉ tiêu trên giao. Ở cấp tiểu học đã huy động được 16.993 học sinh ra lớp, đạt 101,75% chỉ tiêu. Cấp THCS huy động được 10.384 học sinh ra lớp, đạt 101,28% chỉ tiêu. Riêng cấp mầm non hiện nay tỷ lệ huy động ra lớp chưa đạt (nhà trẻ 363/430 cháu, đạt 84,41% chỉ tiêu; mẫu giáo 6.448/7.200 cháu, đạt 89,55% chỉ tiêu).

Năm nay, học sinh cấp tiểu học, cụ thể là lớp 1 có sự gia tăng đột biến. Toàn huyện có 4.252 học sinh vào lớp 1, tăng 515 học sinh so với năm học trước. Riêng cấp mầm non khả năng hiện chưa đạt chỉ tiêu là do tâm lý phụ huynh đợi đến ngày khai giảng mới đưa con đến trường. Năm học trước đó, tỷ lệ huy động học sinh đến trường của huyện đạt 100,9%.

Ông Trần Mê Ly, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Chúng tôi đã chủ động tham mưu với UBND huyện, tích cực phối hợp với UBND các xã, thị trấn cùng với các trường học khẩn trương thực hiện công tác huy động học sinh ra lớp. Chú trọng việc nâng cao ý thức của phụ huynh đối với chuyện học hành của con em mình. Đồng thời, rà soát nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ tốt cho năm học mới. Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tập trung vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập… để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường. Chúng tôi đang nỗ lực cho một năm học mới đạt chất lượng”.

Vận động hỗ trợ học sinh

Để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới 2018-2019, huyện đã vận động được hơn 55.500 quyển tập, 168 xe đạp, 3 máy vi tính, quà, học bổng, dụng cụ học tập… với số tiền hơn 600 triệu đồng. Huyện Phụng Hiệp đã có 35/68 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 51,4%, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp THCS đạt hơn 53%, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đạt trên 80,5%.

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>