Trao 75 giải thưởng Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh

21/03/2024 | 08:58 GMT+7

(HGO) – Chiều ngày 20-3, tại Trường Tiểu học Him Lam, thành phố Vị Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên và học sinh viết chữ đẹp cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2023 – 2024.

Tham dự có 203 học sinh và 41 giáo viên cấp tiểu học được tuyển chọn từ hội thi cấp huyện và Trường Dạy trẻ Khuyết tật tỉnh.

Giải nhất dành cho giáo viên có 2 giải.

6 giải nhất dành cho các em học sinh.

Giáo viên tham gia 2 phần thi bằng chữ viết đứng hoặc chữ viết nghiêng, chữ nét đều hoặc nét thanh, nét đậm, trình bày có tính sáng tạo trên giấy gồm trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra thuộc chuyên môn tiểu học (số chữ và thời gian tương ứng khoảng 45 phút); phần 2 viết lại đoạn văn hoặc một bài thơ/đoạn thơ (số chữ và thời gian tương ứng khoảng 30 phút).

Đối với học sinh, mỗi em dự thi viết một đoạn văn hoặc một bài thơ/đoạn thơ bằng chữ viết đứng hoặc chữ viết nghiêng, chữ nét đều hoặc nét thanh, nét đậm, trình bày có tính sáng tạo. Riêng đối với học sinh lớp 4, 5 có thêm phần thi viết cảm nghĩ về quê hương, ngôi trường, thầy cô, cha mẹ… (khoảng 3-5 câu đối với lớp 4; 5-7 câu đối với lớp 5).

Phần thi trưng bày vở luyện viết chữ đẹp của các đơn vị được khá nhiều thầy cô, phụ huynh quan tâm.

Điểm mới của hội thi năm nay ngoài phần thi của giáo viên còn có thêm phần thi trưng bày vở luyện viết chữ đẹp dành cho 8 phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện.

Mỗi đơn vị trang trí, trưng bày vở luyện chữ đẹp của giáo viên (nếu có) và học sinh được tuyển chọn, có thuyết trình, giới thiệu truyền tải thông điệp mang đến hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 75 giải cho giáo viên và học sinh: Đối với giáo viên có 12 giải (2 giải nhất, 4 giải nhì và 6 giải ba); học sinh có 63 giải (6 giải nhất, 16 giải nhì, 41 giải ba).

2 giải nhất dành cho giáo viên thuộc về:

Cô Nguyễn Thị Như Bình, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vị Thanh;

Cô Trần Thị Thanh Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Tường 1, huyện Vị Thủy.

6 giải nhất dành cho học sinh thuộc về:

Phạm Quỳnh Trúc Hân, học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tường 1, huyện Vị Thủy;

Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị xã Long Mỹ;

Lê Ngọc Bích Trâm, Trường Tiểu học Vĩnh Trung 1, huyện Vị Thủy;

Trần Minh Quân, Trường Tiểu học Cây Dương 1, huyện Phụng Hiệp;

Nguyễn Phạm Ngọc Hà, Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A;

Trần Thiên Thanh, học sinh Trường Tiểu học Vị Bình 1, huyện Vị Thủy.

Ngoài ra, còn trao 3 giải ở phần thi trưng bày: Giải nhất thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ngã Bảy; giải nhì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp; giải ba Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy.

Các em học sinh nắn nót từng chữ viết trong bài thi.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích