Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang: Tổ chức đoàn nghiên cứu thực tế ở thành phố Ngã Bảy

26/03/2024 | 07:54 GMT+7

(HG) - Lãnh đạo, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Chủ nhiệm lớp - Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang vừa thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2024 đối với lớp trung cấp lý luận chính trị K135 (K135-G1/23), với hình thức tập trung theo đoàn tại Đảng ủy, UBND phường Hiệp Thành và Đảng ủy, UBND xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy.

Qua 2 ngày làm việc, Đoàn nghiên cứu thực tế được trao đổi, nắm bắt nhiều vấn đề như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong xây dựng chính quyền điện tử, công tác thực hiện chính sách xã hội, xây dựng chi bộ kiểu mẫu, công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ấp thông minh, các mô hình phát triển kinh tế và cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đoàn nghiên cứu thực tế đã tham quan các mô hình công nghệ thực phẩm sáng tạo của chị Cao Thị Cẩm Nhung trong sản xuất và cung cấp những sản phẩm từ mít và Hợp tác xã nông nghiệp Sơn Phú với mô hình nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp giải quyết việc làm tại địa phương. Tại những điểm đến, đoàn nghiên cứu thực tế đã thăm và tặng quà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, đoàn nghiên cứu thực tế đã tham quan Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Ngã Bảy.

Thông qua hoạt động nghiên cứu thực tế, giúp giảng viên và học viên thực hiện tốt phương châm “Dạy đổi mới, học tích cực, kết quả tiến bộ”. Sau khi kết thúc đợt nghiên cứu thực tế, học viên viết báo cáo theo chủ đề đã đăng ký.

THU HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>