10 năm qua, huyện Châu Thành A 9 lần xếp hạng nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh

26/12/2023 | 10:56 GMT+7

(HGO) – Ngày 26-12, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2023 đã tổ chức chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi năm 2023, phát động cuộc thi lần thứ XI năm 2024.

Ban tổ chức Cuộc thi huyện Châu Thành A nhận cờ luân lưu của Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu cuộc thi lần thứ X năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất tại cuộc thi năm nay.

Năm nay, ban tổ chức cuộc thi tỉnh đã nhận đươc 70 sản phẩm dự thi và chọn ra 34 sản phẩm đạt giải, với 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích. Các sản phẩm đạt giải nhất là: “Tái sinh rác thải nhựa, túi nilon” của tác giả Nguyễn Hoài Thúy Nhân, học sinh Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp; “Mô hình xe điều khiển bằng điện thoại” của nhóm tác giả Trần Tuấn Kiệt, Ngô Đức Trọng, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Vị Thanh; “Ứng dụng công nghệ IoT trong nuôi cá chạch lấu thương phẩm” của nhóm tác giả Trần Minh Thi, Trần Minh Tiến, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam, huyện Châu Thành A.

Ông Huỳnh Trường Vĩnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, trao bằng khen của Chủ tịch UBND cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tuyên truyền, phát động và tổ chức cuộc thi.

Trong 19 sản phẩm được gửi tham dự cuộc thi toàn quốc lần thứ 19 năm 2023, Hậu Giang có 1 sản phẩm đạt giải khuyến khích là “Plastseed Crafts - Giao điểm của sự tiện lợi và giá trị bền vững của môi trường (Tận dụng rác thải nhựa làm sản phẩm thủ công), của nhóm tác giả Trần Việt Khoa, Nguyễn Bảo Minh, Võ Nhật Phương Vy, Phạm Ngọc Thảo Xuân, Nguyễn Minh Thịnh (Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ).

Tại lễ tổng kết, đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất tại cuộc thi năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh còn tặng bằng khen cho 3 tập thể ban tổ chức cuộc thi tỉnh (Báo Hậu Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở giáo dục và Đào tạo);

3 tập thể ban tổ chức cuộc thi cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh) và 6 cá nhân do có thành tích trong việc tuyên truyền, phát động và tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi cũng tặng giấy khen cho 31 tác giả và nhóm tác giả đạt giải nhì, ba, khuyến khích của cuộc thi. Tặng cờ luân lưu cho đơn vị cấp huyện đạt hạng nhất là huyện Châu Thành A. Trong 10 năm qua (trừ năm 2020 huyện Phụng Hiệp xếp hạng nhất), còn lại 9 năm huyện Châu Thành A đều đạt hạng nhất cuộc thi này. Trước đó, huyện này cũng đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2023.

Dự kiến, Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ XI năm 2024 sẽ nhận hồ sơ dự thi từ ngày 15-4-2024 đến 31-5-2024.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

DANH SÁCH TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ ĐẠT GIẢI CUỘC THI NĂM 2023

Nguồn: Ban Tổ chức cung cấp

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>