Thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

13/09/2023 | 08:01 GMT+7

Cụ thể hóa thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024), Mặt trận các cấp trên địa bàn đã và đang thực hiện được nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực.

Khánh thành công trình cầu, đường giao thông nông thôn ở xã Hòa Mỹ.

Vào giữa tháng 2 năm nay, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp phối hợp tổ chức khánh thành công trình cầu, lộ giao thông nông thôn ở tuyến kênh 14 nối liền hai ấp Mỹ Thành và ấp 6.

Tại đây, đã khánh thành tuyến đường có chiều dài 3,5km, rộng 2m, có tổng vốn thực hiện 1,6 tỉ đồng, từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn khánh thành 3 cây cầu gồm: cầu Diệu Mỹ 2, cầu Thanh Hà 2 và cầu Bà Mai, với kinh phí thực hiện hơn 600 triệu đồng, do bà Lê Thị Mỹ Thùy Dung, bà Nguyễn Mai Oanh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 100% kinh phí xây dựng. Các cây cầu này được thiết kế theo tiêu chuẩn nông thôn mới, kết cấu bê tông cốt thép, có tải trọng 1,5 tấn, rộng 2,5m, dài từ 20-26m.

Ông Lê Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Mỹ, cho biết, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thực hiện được 5 cây cầu giao thông nông thôn ở ấp 6, ấp 5, ấp Mỹ Thành, tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng; đồng thời xây dựng hơn 3km lộ giao thông nông thôn với số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. Qua đó, góp phần hoàn thiện dần hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Không riêng xã Hòa Mỹ, từ nguồn vốn của Nhà nước và vận động xã hội hóa, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Phụng Hiệp có nhiều công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Nổi bật như duy tu, sửa chữa tuyến lộ Hai Sến - Hai Muôn, xã Phương Phú trị giá 2 tỉ đồng; sửa chữa tuyến đường ô tô về trung tâm xã Phụng Hiệp trị giá hơn 1,1 tỉ đồng; sửa chữa tuyến đường ô tô về trung tâm xã Long Thạnh với kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng; xây dựng mô hình “Cột cờ kiểu mẫu, xây dựng tuyến đường đẹp” ở thị trấn Cây Dương, thị trấn Kinh Cùng; thực hiện tuyến ống cấp nước ở ấp Bàu Môn, xã Hòa An; xây dựng 8 căn nhà với số tiền 400 triệu đồng góp phần xóa nhà tạm, nhà dột ở xã Phương Phú.

Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện còn vận động 100% cơ sở thờ tự của các tôn giáo tham gia xây dựng mô hình “Vận động an sinh phúc lợi xã hội và tham gia thực hiện Đề án Hậu Giang xanh gắn với giảm nghèo”. Qua đó, các cơ sở thờ tự tích cực đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn; tặng quà, hỗ trợ sinh kế, nhà đại đoàn kết cho người dân trị giá 2,5 tỉ đồng…

Thống kê đến nay, trị giá các công trình, phần việc do hệ thống Mặt trận trên địa bàn huyện Phụng Hiệp thực hiện để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh là hơn 40 tỉ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp, bên cạnh việc thực hiện các công trình, phần việc, Mặt trận các cấp trên địa bàn còn tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Thông qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được Mặt trận các cấp ở huyện Long Mỹ cũng được thực hiện để mừng tỉnh nhà tròn 20 tuổi. Đáng kể là xây dựng 90 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 4,47 tỉ đồng và 9 cây cầu nông thôn với nguồn vốn 5,6 tỉ đồng. Tổ chức phát động mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 tuyến đường kiểu mẫu và nâng chất, nhân rộng xây dựng tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 21km. Bên cạnh đó, trao vốn sinh kế 300 triệu đồng cho đảng viên, hội viên phụ nữ, thanh niên xuất ngũ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, lãi suất 0 đồng; ra mắt mô hình “Nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kinh phí cho phó chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã”.

“Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã và đang hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh bằng các công việc đột phá, công trình, phần việc, mô hình cụ thể và hiệu quả thực chất, có ý nghĩa cho sự phát triển của huyện nhà”, bà Nguyễn Thị Kim Hân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ, nhấn mạnh.

Mỗi công trình, phần việc do Mặt trận Tổ quốc thực hiện để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh dù khác nhau về phương thức thực hiện nhưng đều với mục đích chung là phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chăm lo tốt hơn đời sống người dân.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>