Thả 300kg cá về môi trường tự nhiên

30/11/2018 | 07:36 GMT+7

(HG) - Ngày 29-11, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp), Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tham dự có đông đảo các ngành, đoàn thể, tăng ni, phật tử và người dân địa phương.

Người dân địa phương tham gia thả cá về môi trường tự nhiên.

Đợt này, ngành thủy sản và các tăng ni, phật tử đã vận động thả được 300kg cá. Như vậy, tính từ đầu năm 2018 đến nay, ngành chức năng tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân và Giáo hội Phật giáo Hậu Giang thả gần 2.000kg cá non (tương đương 400.000 con cá nước ngọt bản địa có nguy cơ bị khan hiếm, như: cá hô, cá tra, cá rô đồng, lươn, cá sặc rằn, cá ét mọi…) về môi trường tự nhiên, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 179 triệu đồng, trong đó có từ nguồn vốn ngân sách và vận động xã hội hóa. Theo bà Lê Kim Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, thả cá phóng sinh tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện nhiều năm qua. Qua đó, đơn vị luôn kêu gọi cả cộng đồng cùng thực hiện, có ý thức hơn trong việc khai thác, đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh làm gây mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Tin, ảnh: TRÚC LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>