Sẵn sàng cho diễn tập chất lượng

10/07/2024 | 07:55 GMT+7

Ngày 11 và 12 tới, huyện Vị Thủy tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), đây là đơn vị cuối cùng cấp huyện của tỉnh tổ chức diễn tập trong nhiệm kỳ này. Do đó, đơn vị đã chuẩn bị các mặt chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc.

Một cuộc họp vận hành cơ chế trong diễn tập thử KVPT huyện Vị Thủy.

Diễn tập KVPT huyện Vị Thủy với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

Ông Nguyễn Công Duy, Chủ tịch UBND huyện, cho biết, diễn tập KVPT huyện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; vai trò tham mưu của các cơ quan; khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang. Đồng thời, là dịp bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, khả năng ứng phó với mọi tình huống.

Để diễn tập KVPT đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành huyện tham mưu xây dựng văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và ý định diễn tập đề ra. Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc, sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong xây dựng hệ thống văn kiện.

Đồng thời, xây dựng kịch bản diễn tập KVPT bảo đảm các nội dung, tình huống sát thực tế, phù hợp với tình hình địa phương. Còn Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện tổ chức hợp luyện, diễn tập thử 2 lần. Trong quá trình hợp luyện và diễn tập thử, ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho luyện tập theo đúng phương án diễn tập, nắm chắc các nguyên tắc lý luận, vận dụng sáng tạo vào nội dung luyện tập.

“Các thành viên trong khung tập theo cương vị, chức trách của mình đã diễn “đúng vai, thuộc bài”, rút kinh nghiệm, tự điều chỉnh. Nhìn chung, qua hợp luyện, diễn tập thử, các thành viên trong khung tập thực hiện tốt vai diễn, nhất là bám sát nhiệm vụ, chức năng của từng ngành, đoàn thể”, thượng tá Đinh Tùng Phương, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá.

Còn tại điểm thực binh, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện yêu cầu các lực lượng bố trí, phân công công việc cụ thể và khoa học. Theo đó, huyện tổ chức phúc tra, huy động lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ tham gia diễn tập. Đồng thời, tổ chức huấn luyện, luyện tập các nội dung, tình huống thực binh nhằm tạo sự nhuần nhuyễn, chắc tình huống theo kịch bản; tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, vũ khí, khí tài theo đề mục và kịch bản đảm bảo theo nội dung diễn tập.

Chiến sĩ Trần Huệ Thành, là dân quân tự vệ thị trấn Nàng Mau, được huy động tham gia diễn tập cho rằng: “Việc tập luyện vất vả, nhưng tôi xác định thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ giúp ôn lại những kỹ năng, kiến thức đã rèn luyện, học tập. Qua diễn tập, tôi càng hiểu rõ hơn việc bảo vệ Tổ quốc trong thời bình cần sự chung tay, góp sức của các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân. Sau diễn tập, tôi sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi địa phương cần”.

Riêng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập được chuẩn bị khẩn trương. Hệ thống âm thanh, trang trí, khánh tiết, chuẩn bị vị trí cho đại biểu tham quan đợt diễn tập cũng được chuẩn bị chu đáo. Thượng tá Đinh Tùng Phương đề nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Vị Thủy quan tâm phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo các chế độ, chính sách, hậu cần cho lực lượng tham gia diễn tập, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị trong suốt quá trình chuẩn bị, cũng như thực hành diễn tập.

Ông Nguyễn Công Duy, Chủ tịch UBND huyện, khẳng định: “Diễn tập KVPT huyện Vị Thủy năm 2024, là đợt diễn tập có quy mô lớn với nhiều nội dung, lực lượng tham gia, nên công tác chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Đến thời điểm này, tất cả nội dung chuẩn bị diễn tập cơ bản hoàn thành, với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi quyết tâm diễn tập đúng theo kế hoạch, đảm bảo thời gian, đạt được mục đích, ý định đề ra, nhất là an toàn về người và vũ khí được trang bị”.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>