Vận động vượt kế hoạch gần 1.000% hỗ trợ, chăm lo nạn nhân chất độc da cam
(HGO) - Ngày 9-1, Hội nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Hội nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh nhận Cờ thưởng của Trung ương Hội cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2023.
Theo báo cáo, trong năm 2023, các cấp hội đã vận động hơn 29,5 tỉ đồng, vượt kế hoạch gần 1.000%. Trong đó, Tỉnh hội vận động được hơn 330 triệu đồng, 8 huyện, thị, thành hội phối hợp cùng cơ sở vận động trên 29,2 tỉ đồng. Từ đó, đã chi trực tiếp để xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà tình thương; cấp phát 30 suất học bổng và tập học sinh; hỗ trợ lọc thận 62 lượt; tặng 98 xe lăn và xe lắc, 45 xe đạp; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.817 người; thăm hỏi và tặng 67.759 phần quà,... Hiện có 299 người trực tiếp kháng chiến và 211 người là con của người hoạt động kháng chiến là nạn nhân chất độc da cam được nhận trợ cấp hằng tháng.
Toàn tỉnh hiện nay có 8/8 huyện, thị, thành hội đã tiến hành đại hội sáp nhập các hội cấp huyện và được đổi tên thành "Hội Người mù - Chất độc da cam - Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em".
Bà Nguyễn Thanh Thuỷ (áo dài), Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh, tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh, trao vốn sinh kế năm 2024 cho đại diện 8 hội cấp huyện.
Năm 2024, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả, tích cực vận động nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Đẩy mạnh hỗ trợ vốn sản xuất, thăm hỏi tặng quà, khám sức khỏe, tư vấn chữa bệnh và giúp đỡ các nạn nhân.
Dịp này, Trung ương Hội đã tặng cờ thưởng “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho tập thể Hội nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hậu Giang và bằng khen cho 1 cá nhân; tặng giấy khen của Tỉnh hội cho 3 hội cấp huyện: huyện Châu Thành A đạt hạng nhất, hạng nhì là huyện Vị Thuỷ và hạng ba là thành phố Vị Thanh.
Tại đây, Tỉnh hội đã tiến hành trao vốn sinh kế năm 2024 cho 8 hội cấp huyện, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.
Tin, ảnh: THANH NGÂN
- "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương"
- Khánh thành cầu Phước Lộc 4 tại thành phố Vị Thanh
- Nữ sinh lớp 12 và nhiều nỗi lo trước ngưỡng cửa cuộc đời
- Người dân cần cảnh giác trước những website giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo
- "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương"
- Quán Cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thuý bị buộc tạm ngưng hoạt động sau khi kiểm tra an toàn thực phẩm
- Điểm tin sáng 4 – 5: Từ vụ vắc-xin AstraZeneca gây đông máu, chuyên gia Bộ Y tế nói không cần quá lo ngại
- Lốc xoáy thổi bay mái che 7 lô sạp tại Chợ đêm Vị Thanh
- Quan tâm đời sống tinh thần của Nhân dân
- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm
- Lắng nghe ý kiến của đồng bào tôn giáo
- Lãnh án vì mang bom xăng đi đánh nhau
- Thị trường bất động sản liệu đã “thoát đáy”?
- Sốt xuất huyết tại Hậu Giang giảm 529 ca nhưng tay - chân - miệng tăng hơn 500 ca so với cùng kỳ năm 2022
- Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá Hậu Giang dành sự quan tâm lớn trong đầu tư cơ sở vật chất trường lớp
- Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh: Được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng
- Bánh mì Việt Nam xếp số 1 trong 100 món ngon thế giới
- Cần làm gì khi trẻ suy dinh dưỡng ?