Nhiều địa phương đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

29/03/2024 | 17:06 GMT+7

(HGO) - Ngày 29-3, tại Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Thuận Tây, UBND huyện Vị Thủy tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Vị Thủy năm 2024. Hơn 300 lực lượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và người dân trên địa bàn huyện tham gia, chạy cự ly 1km.

Hơn 300 lực lượng tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Vị Thủy năm 2024.

Đến cuối năm 2023, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn huyện Vị Thủy chiếm 36,6% dân số toàn huyện, số gia đình thể thao đạt 27,79% số hộ. Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường được duy trì thường xuyên, 100% số trường dạy tốt chương trình nội khóa. Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ luyện tập ngày càng được đầu tư. Công tác xây dựng lực lượng thể thao thành tích cao có nhiều chuyển biến tích cực, với các môn thế mạnh như bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng….

- Trước đó, vào ngày 20-3, huyện Long Mỹ là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 quy mô cấp huyện.

Tiếp đến, thành phố Ngã Bảy, được tỉnh chọn là điểm cấp huyện tổ chức lễ phát động vào ngày 25-3 với hơn 600 lực lượng tham gia. Sau đó, các địa phương như thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A… lần lượt tổ chức lễ phát động.

Sáng mai, ngày 30-3, thị xã Long Mỹ sẽ tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic quy mô cấp huyện.

Các địa phương cấp xã chưa tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai lễ phát động, hoàn thành muộn nhất ngày 31-3.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>