ĐBSCL khẩn trương ứng phó với lũ chính vụ

28/09/2018 | 10:24 GMT+7

(HGO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long đang dao động ở mức đỉnh. Vùng đầu nguồn trên báo động (BĐ) 2, tại các trạm hạ lưu ở mức BĐ2-BĐ3. Lũ chính vụ dự báo từ ngày 27-9 đến 5-10, mực nước trên BĐ 3 từ 0,1-0,3m (Tân Châu 4,6-4,8m; Châu Đốc 4,1-4,3m).

Lũ chính vụ tràn vào nhiều cánh đồng ngoài vùng đê bao ở An Giang.

Theo ngành nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL, do có lũ lớn nên vụ lúa Thu đông (lúa vụ 3), ĐBSCL chỉ xuống giống 535.600ha (thấp hơn khoảng 200.000ha so với kế hoạch). Diện tích lúa Thu đông sản xuất trong vùng có bờ bao, đê bao có thể bị ảnh hưởng của lũ chính vụ là 165.200ha. Trong đó diện tích lúa có nguy cơ bị tràn là 105.296ha; lúa có nguy cơ bị mất an toàn là 59.900ha. Diện tích lúa bị lũ chính vụ uy hiếp tập trung ở 4 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An. Đồng Tháp là tỉnh có diện tích lúa bị lũ uy hiếp gây thiệt hại lớn nhất: lúa Thu đông trong vùng có bờ bao, đê bao có thể bị ảnh hưởng của lũ chính vụ là 74.145ha; trong đó có nguy cơ bị lũ tràn là 51.435ha, lúa có nguy cơ bị mất an toàn là 26.705ha.

Đến nay đã có nhiều diện tích lúa bị thiệt hại do mưa lũ và triều cường gây ra. Tại Kiên Giang hơn 2.200ha lúa bị ngập lũ. Trong đó, huyện Giang Thành 300ha bị thiệt hại 30-70%. Trong khi đó, tại huyện Hòn Đất còn hơn 12.400ha và một số vùng khác của huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương chưa có đê bao bảo vệ có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ. Hiện các địa phương đang khẩn trương tập trung nhiều phương tiện để gia cố hệ thống đê bao; huy động nhiều lực lượng hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa chạy lũ.

Tin, ảnh: CAO PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>