Khánh thành Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

05/03/2022 | 21:33 GMT+7

Xem video:

/uploads/Video/News/2022/03/05/213807Cong Lon 1-1.mp4

 

(HGO) - Chiều ngày 5-3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ khánh thành Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ. Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia, nhà khoa học, diễn giả cùng tham dự. Về phía tỉnh Hậu Giang, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang tham dự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành dự án Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé.

Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé là công trình cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam được xây dựng với tổng kinh phí trên 3.300 tỉ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại huyện Châu Thành và An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các tỉnh, trong đó có Hậu Giang, tham dự lễ khánh thành.

Quy mô công trình gồm: Cống Cái Lớn, đặt tại lòng sông Cái Lớn, cách cầu Cái Lớn 2,1km về phía sông Hậu; tổng chiều rộng thông nước là 455m, gồm 11 khoang, mỗi khoang rộng 40m và khoang âu thuyền rộng 15m. Cống Cái Bé, đặt tại sông Cái Bé, cách cầu Cái Bé 1,9km về phía sông Hậu, tổng chiều rộng thông nước 85m, gồm 2 khoang, mỗi khoang rộng 35m và 1 khoang âu thuyền rộng 15m. Cửa van cống và van âu thuyền bằng thép, vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực. Trên cống có thiết kế cầu giao thông nông thôn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút vận hành khởi động.

Đê nối cống Cái Lớn, Cái Bé với Quốc lộ 61 có chiều dài hơn 5,7km, bề rộng mặt đê 9m, chiều rộng phần xe chạy 7m, bao gồm 3 cây cầu và 9 cống tròn, cống hộp. Công trình cống thủy lợi lớn nhất Việt Nam này kết hợp với tuyến đê biển phía Tây sẽ tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, giảm ngập úng.

Dự án hoàn thành trong sự phấn khởi của người dân vùng ĐBSCL.

Cống Xẻo Rô, đặt tại lòng kênh Xẻo Rô, cách cửa kênh Xẻo Rô 550m. Ngoài ra, đầu tư xây dựng 8 cống hở; hệ thống quan trắc, giám sát tự động Scada. Xây dựng 8 cống hở. Hợp phần sinh kế và các hoạt động phi công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang.

Phát biểu Chỉ đạo tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là công trình của ý Đảng lòng dân, các tỉnh đã có sự quyết tâm cao trong quá trình thực hiện dự án, bên cạnh đó là sự đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia trong việc phân tích, đánh giá từ khi dự án mới được hình thành. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Bộ Nông nghiệp và nông thôn trong quá trình đầu tư, nhất là sự ủng hộ của Nhân dân trong vùng dự án, sự quyết tâm của các nhà thầu để hoàn thành dự án.

Thủ tướng đề nghị phải khai thác vận hành hiệu quả, khoa học. Tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong quản lý nguồn nước. Tạo sinh kế cho người dân bằng các ngành nghề khác và tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, giúp người dân cải thiện đời sống năm sau phải cao hơn năm trước. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Mục tiêu của dự án cống Cái Lớn - Cái Bé sẽ giúp kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn - lợ, ngọt - lợ luân phiên) cho vùng hưởng lợi tại ĐBSCL với diện tích tự nhiên 384.120ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên 346.200ha.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>