Các điểm di tích thu hút trên 220.000 lượt khách

12/12/2017 | 08:37 GMT+7

Các hiện vật của Hậu Giang được trưng bày trong ngày hội diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu.

(HG) - Trong năm nay, hệ thống các di tích trên địa bàn tỉnh đã đón tiếp trên 220.000 lượt khách đến tham quan, trong đó, điểm đến nhiều nhất là Di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện (phường V, thành phố Vị Thanh). Ông Lê Thành Phước, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang, cho biết các điểm di tích luôn được chuẩn bị sẵn sàng để đón du khách. Dù đội ngũ thuyết minh ít, nhưng cố gắng phục vụ tốt nhất cho khách tham quan, nhất là các ngày nghỉ, lễ. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện gần 10 triển lãm ảnh chuyên đề nhân các sự kiện trọng đại của tỉnh, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, tham gia gian trưng bày triển lãm trên 200 hiện vật được sưu tầm, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer trong tỉnh tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII năm 2017 diễn ra tại Bạc Liêu, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Tin, ảnh: V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>