Công an Hậu Giang: Tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

25/05/2018 | 10:02 GMT+7

(HG) - Ngày 24-5, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 1 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ biểu dương giao lưu các điển hình tiên tiến.

Ông Lữ Văn Hùng (thứ 4 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CTV

Công an tỉnh Hậu Giang đã quán triệt sâu sắc những nội dung trên; duy trì, đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc, gắn chặt với các phong trào thi đua. Qua đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật như: rút ngắn thời gian cấp CMND, cấp hộ chiếu, giấy đăng ký xe là một trong 300 thủ tục hành chính đã được lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang tinh giảm trong công tác cải cách thủ tục hành chính với tinh thần: “Hết việc chứ không hết giờ”. Công an các cấp đề ra các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị theo từng chức năng, như: Lực lượng an ninh nhân dân có phong trào: “Hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm vững tình hình từ xa và từ cơ sở”; lực lượng cảnh sát nhân dân: “Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...; “Tận tụy, nhạy bén, sâu sát, khoa học, tham mưu kịp thời”; “Đi báo việc, về báo công”, “Làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ là trách nhiệm và vinh dự của mỗi CBCS Công an Hậu Giang”. Lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Hậu Giang và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước, của tỉnh. Chủ động, liên tục ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, đã triệt phá trên 1.700 vụ tệ nạn xã hội, xử lý trên 9.000 đối tượng, truy bắt vận động đầu thú 250 đối tượng truy nã. Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%. Từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ tội phạm được kéo giảm trung bình 4,5% mỗi năm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm hàng năm đều đạt cao từ 87% trở lên, trong đó tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng điều tra làm rõ đạt trên 90%.

Bên cạnh đó còn huy động các nguồn lực tham gia hoạt động an sinh phúc lợi xã hội, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Kết quả đã xây dựng bàn giao gần 120 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội với số tiền trên 6,5 tỉ đồng...

Tại hội nghị, đại diện một số tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động: “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Dịp này, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2012 đến năm 2016. Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh cũng được tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an” vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 và sơ kết 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND; 8 tập thể và 16 cá nhân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 và 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>