Cua đinh giống hút hàng

22/09/2017 | 06:12 GMT+7

(HG) - Bà Nguyễn Thị Mây, chủ cơ sở nuôi cua đinh ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, cho biết hiện cua đinh giống bán với giá 500.000 đồng/con, nhưng không đủ số lượng để bán cho khách hàng. Nguyên nhân là do hết vụ sinh sản nên nguồn cung ít làm cho giá cua đinh tăng cao.

Thông thường, vào khoảng tháng 9 âm lịch cua đinh mới bắt đầu sinh sản (từ 20-30 trứng), kéo dài cho tới tháng Chạp. Sau 3 tháng ấp trứng nở thành con, dưỡng thêm 7-10 ngày có thể bán cho khách hàng. Cơ sở của bà Mây hiện đang thả nuôi gần 100 con cua đinh bố mẹ, mỗi năm cho ra thị trường từ 450-550 con cua đinh giống, trừ các khoản chi phí lợi nhuận thu về cho gia đình hơn 200 triệu đồng. Hiện tại, các khách hàng đến từ tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau đã bắt đầu đặt hàng tại cơ sở nuôi cua đinh của bà với số lượng từ 500-600 con cua đinh giống trở lên. Do vậy, số lượng cua giống hàng năm vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.

LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>