Tập trung các nguồn lực, xây dựng Ngã Bảy trở thành đô thị thông minh, hiện đại

15/06/2021 | 08:38 GMT+7

(HG) - Đây là yêu cầu của ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi làm việc định kỳ bằng hình thức trực tuyến với Thành ủy Ngã Bảy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2021. Dự buổi làm việc tại điểm cầu của tỉnh còn có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và các sở, ngành tỉnh.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu đánh giá cao những kết quả mà thành phố Ngã Bảy đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, để Ngã Bảy xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, địa phương phải có quyết tâm và tiếp tục tập trung các nguồn lực để hướng đến xây dựng Ngã Bảy trở thành đô thị thông minh, thành phố xanh và có đội ngũ cán bộ tận tụy với dân.

Về các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo thành phố cần xem xét, rà soát những chỉ tiêu còn khó khăn, đạt thấp để tập trung nguồn lực thực hiện. Thành phố cũng nên tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung sắp xếp lại tổ chức, cán bộ sau bầu cử đảm bảo đúng người, đúng việc. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới…

Theo Thành ủy Ngã Bảy, đầu năm đến nay, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chương trình đề ra. Đến nay, đã có 13/17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm, trong đó có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thành phố tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thu hút nhiều dự án đầu tư mở rộng đô thị.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 1.635 tỉ đồng, tăng 13,54% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 240 tỉ đồng. Địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế hiện đạt 86,35% dân số; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ.

 Quý III năm nay, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất các khu vực kinh tế, huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng đô thị, từng bước xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động Nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, hướng đến nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,6%...

 Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>