Thăm và chúc mừng Lễ Sene Dolta

20/09/2017 | 14:35 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 20-9, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc mừng các vị sư sãi và bà con dân tộc Khmer tại chùa Bôtumvongsây, ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer. 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (trái) tặng quà cho đại diện chùa Bôtumvongsây.

Thay mặt đoàn, ông Trần Công Chánh nhấn mạnh: Nhiều năm qua, bà con Khmer đã đoàn kết với các dân tộc khác trong tỉnh tham gia xây dựng đô thị, nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình. Các vị sư sãi đã góp phần rất quan trọng trong việc củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện hiện có và khuôn khổ quy định, Hậu Giang sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì để đem lại lợi ích, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương trên tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái, cần tranh thủ mọi nguồn lực để chăm lo cho đời sống nhân dân, đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc Khmer…

Đại diện trụ trì chùa đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chăm lo, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con Khmer trên địa bàn. Khẳng định các vị sư sãi, bà con nơi đây sẽ tiếp tục phấn đấu làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh gửi tặng các phần quà cho chùa; riêng Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh tặng Ban trụ trì chùa Bôtumvongsây 50 triệu đồng nhằm giúp cho chùa sớm hoàn thành công tác xây dựng.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>