Thành phố Ngã Bảy: Tư vấn xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản và Đài Loan

05/03/2024 | 07:11 GMT+7

(HG) - Năm 2024, thành phố Ngã Bảy được tỉnh phân bổ chỉ tiêu đưa 60 lao động ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, đến hết tháng 2-2024, chưa có lao động đăng ký. Vì vậy để đảm bảo chỉ tiêu về xuất khẩu lao động, sáng ngày 4-3, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và Thành đoàn Ngã Bảy tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2024. Đối tương tham gia chủ yếu là lực lượng thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và người lao động mong muốn ra nước ngoài làm việc.

Có 2 thị trường lao động được giới thiệu cho các thanh niên trong đợt tư vấn năm nay, gồm: thị trường lao động Nhật Bản và Đài Loan. Các ngành nghề tư vấn lao động ở Nhật Bản như: hàn tiện, dập kim loại, sơn, đúc nhựa, gia công cơ khí, vận hành máy, chế biến thực phẩm, trang trí nội thất, nông nghiệp, may công nghiệp, đóng gói… Đối với thị trường Đài Loan, có các nghề: xây dựng, hàn tiện, sản xuất hệ thống dây điện ô tô, vận hành máy, sản xuất nhựa, sản xuất bao bì, phụ giúp quán cơm, giúp việc nhà… Lương tại thị trường lao động Nhật Bản dao động từ 25-35 triệu đồng/tháng; 19-25 triệu đồng/tháng đối với thị trường Đài Loan. Đặc biệt, đối với tỉnh Hậu Giang, để khuyến khích lao động ra nước ngoài làm việc, tỉnh có chính sách hỗ trợ vay tín chấp 100% chi phí xuất cảnh và hỗ trợ không hoàn lại các chi phí khác từ 7,5-15 triệu đồng/lao động khi đăng ký đi lao động nước ngoài. Năm 2023, thành phố chỉ đưa được 16/44 lao động ra ngoài làm việc.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>