Tin Buồn

08/03/2024 | 10:16 GMT+7

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN tỉnh Hậu Giang, Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN thị xã Long Mỹ; Đảng ủy phường Bình Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Huỳnh Ngọc Lành. Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1947. Quê quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tham gia cách mạng tháng 4 năm 1963. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 7 năm 1967.

Với công lao và thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

- Huân chương giải phóng Hạng nhất.

- Huân chương kháng chiến Hạng nhì.

- Huân chương chiến sĩ giải phóng (Nhất, Nhì, Ba).

- Huân chương chiến sĩ vẻ vang (Nhất, Nhì, Ba).

- Huân chương Lao động hạng Ba.

- Cùng nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen các cấp.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, sức yếu nên đồng chí đã từ trần lúc 20 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 3 năm 2024 (nhằm ngày 27 tháng giêng năm Giáp Thìn). Hưởng thọ 77 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia ở Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Lễ viếng từ 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 3 năm 2024

Lễ truy điệu lúc 07 giờ 00 phút, 10 tháng 3 năm 2024 (nhằm ngày 01 tháng hai năm Giáp Thìn).

Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại đất nhà, Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng kính báo.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>