Trường Long A đã cơ bản đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới

22/10/2018 | 10:24 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hậu Giang, có chuyến khảo sát xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, về việc xây dựng các tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Lý phát biểu tại buổi khảo sát

Từ đầu năm đến nay, Trường Long A đã tập trung toàn lực để nâng chất từ chuẩn xã văn hóa lên văn hóa nông thôn mới. Đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 6%, 2.452 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập bình quân đầu người trên 38 triệu đồng/người/năm; hệ thống giao thông nông thôn kiện toàn, thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, sửa chữa đạt tiêu chuẩn; 2.854 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 97%, trong đó, có 2.543 gia đình văn hóa 3 năm liền trở lên… Đặc biệt, địa phương còn tập trung xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường, tạo nên sự thay đổi toàn diện.

Đại diện đoàn khảo sát, bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong việc nâng chất xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đồng thời nhấn mạnh: “Địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về cải thiện cảnh quan môi trường; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng, sửa chữa các thiết chế văn hóa, hệ thống cổng chào, pano… cho hoàn tất. Cùng với đó là chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đề nghị công nhận xã văn hóa nông thôn mới”.

Tin, ảnh: V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>