Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

21/06/2017 | 07:28 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 20-6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển đảo Việt Nam năm 2017 cho cán bộ chủ chốt ở các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối…

Trung tá Phạm Văn Quý (đứng) thông tin những nội dung trọng tâm về biển, đảo năm 2017 tại hội nghị.

Tại đây, các đại biểu được trung tá Phạm Văn Quý, Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn 129 Hải quân, thông tin những nội dung trọng tâm về vị trí địa kinh tế và địa chính trị của Biển Đông; sự chiếm đóng trái phép của các nước đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tình hình hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường sự hiện diện và uy lực hoạt động của lực lượng chấp pháp trên biển, đẩy mạnh các hoạt động đánh bắt hải sản có tổ chức; quan điểm, chính sách của các nước đối với Biển Đông như về chính trị, quân sự cùng một số động thái của Mỹ thời gian qua; về nhận định tình hình và một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với tình hình biển, đảo hiện nay.

Trung tá Phạm Văn Quý cũng nêu lên quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, không thỏa hiệp, không nhân nhượng; kiên trì đấu tranh giữ vững hòa bình ổn định để phát triển và xây dựng đất nước; giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Hiện Việt Nam là quốc gia đang có sự hiện diện lớn nhất ở quần đảo Trường Sa khi đóng giữ 9 đảo nổi, 12 đảo chìm với 33 điểm đóng quân cùng hệ thống 15 nhà giàn DK1 ở phía Nam, tạo ra thế đứng vững chắc ở Biển Đông…

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>