Vận động trên 40 tỉ đồng thực hiện công tác nhân đạo

10/08/2020 | 11:01 GMT+7

(HG) - Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 vừa được Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy tổ chức cuối tuần qua. Theo báo cáo, trong giai đoạn 2015-2020, hội chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã vận động trên 40 tỉ đồng, tăng 30% so với giai đoạn 2010-2015. Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật như thông qua Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp cho 331 địa chỉ nhân đạo, với tổng số tiền trên 4 tỉ đồng. 5 năm qua, đã vận động xây dựng 65 căn nhà tình thương, 10 cây cầu giao thông nông thôn. Các tổ, phòng thuốc nam, tủ thuốc chữ thập đỏ đã hốt trên 91.200 thang thuốc nam, khám bệnh cấp thuốc miễn phí trên 11.000 lượt người. Phong trào hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh, với 5.357 đơn vị máu được hiến tặng. Các cấp hội cũng phát triển được trên 4.200 hội viên.

Ông Huỳnh Văn Hoanh (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trao Cờ cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Ngã Bảy.

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ thành phố được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ cấp huyện 5 năm liên tục (2015-2019). Có 5 tập thể, 10 cá nhân được tặng giấy khen của UBND thành phố Ngã Bảy; Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng tặng giấy khen cho 3 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác hội và phong trào hội chữ thập đỏ thành phố giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>