Xuống giống hơn 7.000ha mía

19/01/2018 | 08:47 GMT+7

Nông dân đang tất bật xuống giống niên vụ mía mới.

(HG) - Hiện tại, nông dân tại vùng mía nguyên liệu huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh đang bước vào cao điểm của đợt xuống giống cho niên vụ mía 2017-2018. Theo kế hoạch, niên vụ mía năm nay, toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 10.500ha, đến thời điểm này, bà con đã xuống giống được hơn 7.000ha, tập trung nhiều ở huyện Phụng Hiệp (hơn 4.500ha). Giống như nhiều vụ mía đã qua, giống mía ROC 16 vẫn đang chiếm chủ lực, kế đến là các giống mía thuộc nhóm K. Do nhu cầu sử dụng giống mía lúc này nhiều nên giá mía giống đang tăng 200 đồng/kg so với thời điểm cách nay khoảng 20 ngày. Cụ thể, nếu mua trả tiền liền thì giống mía ROC 16 đang ở mức 2.700 đồng/kg, còn thiếu chịu thì 2.900 đồng/kg; riêng các giống mía thuộc nhóm K dao động từ 2.600-2.700 đồng/kg. 

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>