Đường cờ Tổ quốc – Nét đẹp của lòng tự hào, tự tôn dân tộc

19/05/2023 | 17:46 GMT+7

(HGO) - Tính đến cuối tháng 5-2023, ở Hậu Giang đã khánh thành 3 “Đường cờ Tổ quốc”, những công trình Đường cờ Tổ quốc sẽ tiếp tục được ra mắt tới đây.

Bên cạnh tạo điểm nhấn vẻ mỹ quan đô thị, “Đường cờ Tổ quốc” còn khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Đường cờ Tổ quốc nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu hơn ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng của cờ Tổ quốc. Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ thêm trân trọng, tự hào hơn về Tổ quốc.

ĐANG THƯ – HỒNG DIỄM – THU THỦY thực hiện

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động, chia sẻ: Với mong muốn góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, chúng tôi xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, đã tổ chức phát động thực hiện chương trình từ tháng 6-2019 với tên gọi đầu tiên Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Sau hơn 3 năm, chương trình đã vượt mốc 1 triệu lá cờ Tổ quốc, đạt mục tiêu chương trình đề ra. Chương trình đã đổi tên thành “Tự hào cờ Tổ quốc” với 3 hợp phần: “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”.

Khởi đầu cho công trình nhiều ý nghĩa này, vào cuối tháng 11-2022, Báo Người Lao Động phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào, nhân dân và chiến sĩ tỉnh Hậu Giang từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” của Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”. 

Tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, nhấn mạnh Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân hiểu rõ ý nghĩa, giá trị thiêng liêng và tự hào hơn về lá cờ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành lưu ý tuổi trẻ tỉnh nhà phải an tỏa ý nghĩa từ Đường cờ Tổ quốc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ, người dân trong việc tôn vinh, gìn giữ lá cờ Tổ quốc treo trên các tuyến đường, phải thường xuyên kiểm tra công trình, kịp thời thay thế những lá cờ đã phai màu hoặc không còn nguyên vẹn...

Đường cờ Tổ quốc được Hậu Giang khánh thành đầu tiên vào sáng ngày 1-2-2023, ở đường Lê Quý Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh có chiều dài 2,4km, với 115 cột cờ lắp đặt. Công trình chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Đến giữa tháng 5, tại Khu di tích Đền thờ Bác Hồ thuộc xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Đường cờ Tổ quốc tiếp theo được khánh thành chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004-1/1/2024). Với tổng chiều dài 2,2km (đoạn từ cổng chào xã Lương Tâm đến Đền thờ Bác Hồ, ấp 3).

Treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Đường cờ Tổ quốc nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu hơn ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng của cờ Tổ quốc.

Đường cờ Tổ quốc là công trình hết sức ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc của Nhân dân và thế hệ trẻ, góp phần tạo vẻ mỹ quan cho tuyến đường...

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>