Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng tại châu Âu

28/02/2020 | 10:46 GMT+7

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính từ 7 giờ sáng 27-2 đến 5 giờ sáng 28-2, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu với bốn quốc gia ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên đều ở châu lục này.

Ảnh minh họa

Bốn quốc gia ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, gồm: Đan Mạch (một trường hợp), Estonia (một trường hợp), San Marino (một trường hợp) và Hà Lan (một trường hợp).

Số liệu thống kê từ 7 giờ sáng 27-2 đến 7 giờ sáng nay, cho thấy, số ca mắc mới tiếp tục tăng nhanh tại một số nước, trong đó có nhiều nước châu Âu, như: Hàn Quốc, Italy, Nhật, Kuwait, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ,…

Cụ thể, số ca mắc tại quốc gia này:

Hàn Quốc: 1.766 trường hợp (tăng thêm 171 trường hợp)

Italy: 655 trường hợp (tăng thêm 202 trường hợp)

Iran: 245 trường hợp (tăng thêm 106 trường hợp)

Nhật Bản: 207 trường hợp (tăng thêm 35 trường hợp)

Kuwait: 43 trường hợp (tăng thêm 17 trường hợp)

Đức: 48 trường hợp (tăng thêm 21 trường hợp)

Pháp: 38 trường hợp (tăng thêm 20 trường hợp)

Tây Ban Nha: 23 trường hợp (tăng thêm 10 trường hợp)

Thuỵ Điển: bảy trường hợp (tăng thêm năm trường hợp)

Thuỵ Sĩ: sáu trường hợp (tăng thêm năm trường hợp)

Cũng tính từ 7 giờ sáng 27-2 đến 7 giờ sáng nay, các quốc gia Iran, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc Pháp đã ghi nhận thêm các trường hợp tử vong mới.

Trong đó, Iran là quốc gia bên ngoài Trung Quốc tiếp tục có thêm người tử vong do Covid-19 nhiều nhất, số ca tử vong của nước này đã lên đến 26 người, tăng thêm bảy người so với mức 17 người ở thời điểm thống kê lúc 7 giờ, ngày 27-2.

Italia cũng ghi nhận thêm năm trường hợp tử vong do Covid-19, tăng từ 12 người lên tổng cộng 17 người.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại hai nước này lần lượt là bốn và 13.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đã lan ra tổng cộng 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 70.

Theo Báo Nhân Dân Online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>