Không ghi nhận cas bệnh sốt xuất huyết trong 1 tuần qua

09/07/2020 | 08:18 GMT+7

(HG) - Trong tuần thứ 28 (từ ngày 2 đến 8-7), trên địa bàn tỉnh không ghi nhận cas bệnh sốt xuất huyết, tình hình dịch bệnh này đang được kiểm soát tốt trên địa bàn tỉnh dù đã vào mùa mưa là mùa dịch bệnh sốt xuất huyết dễ mắc. Tuần trước đó, tỉnh cũng chỉ ghi nhận 1 cas bệnh sốt xuất huyết ở huyện Phụng Hiệp. Từ đầu năm đến nay, cả tỉnh ghi nhận 58 cas bệnh sốt xuất huyết, giảm 117 cas so với cùng kỳ năm 2019. Tình hình dịch bệnh giảm ở tất cả các huyện, thị, thành phố, mỗi địa phương từ 1-17 cas bệnh.

Cán bộ y tế kiểm tra lăng quăng, tuyên truyền người dân duy trì các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

Thời gian qua, ngành y tế đã tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch sốt xuất huyết, giám sát kịp thời các cas bệnh, ổ dịch nhỏ, tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hành phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách vệ sinh nơi ở, diệt muỗi, lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt, ngủ mùng cả ngày lẫn đêm. Dù tình hình dịch bệnh giảm, nhưng ngành y tế khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng bệnh trên nhằm khống chế không để dịch bệnh gia tăng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>