Về bồi thường sau vụ cháy nhà ở phường I

30/03/2018 | 09:09 GMT+7

UBND phường I, thành phố Vị Thanh trả lời đơn của ông Trần Minh Hùng, ngụ khu vực 2, về bồi thường sau vụ cháy nhà.

- Theo đó, khoảng 1 giờ 44 phút ngày 1-2-2018 xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 95A (nhà ông Trần Minh Hùng), nhà 97A (nhà ông Bạch Văn Minh), 97B (nhà ông Trần Đình Tuấn), và nhà số 99 (tiệm sắt Ẩn), thuộc đường Trưng Nhị, khu vực 2, phường I. Vụ cháy xảy ra không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước khoảng 150 triệu đồng.

Sau khi xảy ra cháy, UBND phường đã đến hiện trường, thăm hỏi và động viên các gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có gia đình ông Trần Minh Hùng và hỗ trợ gia đình ông 3 triệu đồng.

Công an thành phố cũng công bố nguyên nhân vụ cháy là do chập điện (không có tội phạm xảy ra). Từ nguyên nhân trên, ngày 5-3-2018, UBND phường I mời ông Trần Minh Hùng và ông Bạch Văn Minh đến UBND phường để hòa giải.

Tại buổi hòa giải, ông Trần Minh Hùng yêu cầu ông Minh bồi thường 120 triệu đồng. Ông Minh có ý kiến: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày làm việc, ông sẽ trao đổi với gia đình sau đó có ý kiến trả lời yêu cầu của ông Hùng.

Thời gian tới, nếu hết thời hạn 30 ngày mà ông Minh chưa trả lời thì UBND phường sẽ tiếp tục mời ông Minh và ông Hùng làm việc. Nếu hai bên không thống nhất, UBND phường sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tòa án nhân dân thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>