Tín hiệu bình yên cho Sudan

21/06/2023 | 08:20 GMT+7

Nội chiến liên tục diễn ra khiến người dân Sudan lâm vào cảnh khốn khó, một lệnh ngừng bắn có hiệu lực sẽ góp phần giải quyết nhân đạo cấp thiết cho quốc gia châu Phi này.

Người dân mua sắm tại một chợ ở Khartoum, Sudan. Nguồn: AFP

Theo đó, lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ chính thức áp dụng từ ngày 18-6 tại Sudan sẽ cho phép quân đội và Các Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) đối địch phân phối hàng viện trợ. Động thái này là tín hiệu vui cho người dân nơi đây.

Các nhân chứng cho biết, tình hình tại Khartoum hiện yên ổn, đồng thời bày tỏ mong muốn các bên đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Các lệnh ngừng bắn trước đó do Saudi Arabia và Mỹ làm trung gian đã góp phần giảm xung đột giữa hai lực lượng này và cho phép các tổ chức nhân đạo vận chuyển một số hàng cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, cả 2 bên đối địch liên tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và giao tranh liên tục xảy ra khiến hàng nghìn người dân vô tội bị thương vong.

Bộ trưởng Y tế Sudan Haitham Ibrahim cho biết, từ khi xung đột nổ ra hồi giữa tháng 4, hơn 3.000 người đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương. Chỉ 50% trong số 130 bệnh viện ở Khartoum hiện còn hoạt động, trong khi các bệnh viện ở bang West Dafur đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Điều này đã khiến người dân lâm vào cảnh khó khăn khi mắc bệnh cần điều trị.

Còn theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khoảng 2,2 triệu người Sudan đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trên phạm vi toàn quốc, hơn 1 triệu người phải chạy trốn khỏi Khartoum, trong đó 528.000 người phải sơ tán tại các quốc gia láng giềng.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết, gần 25 triệu trong tổng số 49 triệu dân, chiếm hơn 50% dân số tại Sudan hiện cần hỗ trợ nhân đạo vì thiếu thốn mọi thứ, với tổng số tiền cần tài trợ khoảng 3 tỉ USD từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, nguồn tài trợ nhân đạo hiện nay không đủ để cho cho các hoạt động nhân đạo tại đây.

Trong một động thái liên quan, LHQ vừa kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp gần 500 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư và tị nạn do cuộc xung đột trên gây ra. Theo kế hoạch, các nước Đức, Qatar, Saudi Arabia, Ai Cập cùng với LHQ sẽ chủ trì một hội nghị tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm kêu gọi tài trợ cho Sudan.

Mới đây, tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hồi động Chủ quyền Chuyển tiếp Sudan (TSC) Malik Agar đang ở thăm Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn của Ai Cập đối với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan, đồng thời khẳng định Cairo đang nỗ lực hết sức nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn, ngăn chặn giao tranh và thúc đẩy tiến trình hòa bình ở quốc gia Đông Phi, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân Sudan về an ninh, ổn định và phát triển. Nhà lãnh đạo Ai Cập nêu rõ những ưu tiên này phải là trọng tâm trong các nỗ lực thực hiện của tất cả các bên.

Theo thống kê, kể từ khi xung đột tại Sudan bùng phát, Ai Cập đã tiếp nhận hơn 200.000 công dân Sudan di tản nhằm trốn tránh bạo lực. Ai Cập cũng đã chuyển hàng chục tấn vật tư y tế tới thành phố Port Sudan và tạo điều kiện vận chuyển thêm hàng chục tấn hàng viện trợ nhân đạo quốc tế tới quốc gia Đông Phi này.

Về phần mình, ông Agar đánh giá cao vai trò và ảnh hưởng của Ai Cập trong khu vực và trên khắp lục địa châu Phi. Ông Agar cũng thảo luận với ông El-Sisi về các cách thức cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Sudan.

Sự đồng thuận của quân đội và RSF tại Sudan dưới sự bảo trợ của LHQ và Ai Cập đã làm cho lệnh ngừng bắn lần này được kỳ vọng sẽ mang lại bình yên cho quốc gia châu phi này.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>