Kiểm tra, xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

17/02/2022 | 10:54 GMT+7

(HGO) - Sở Công thương Hậu Giang cho biết, đến nay có 233 cửa hàng xăng dầu và 32 thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu đang cung cấp xăng dầu vào địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), trụ sở chính ở ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, 7 cửa hàng trực thuộc, 39 đại lý. NSH Petro là thương nhân đầu mối có nhiều đại lý nhất trên địa tỉnh, đến thời điểm hiện tại công ty vẫn đáp ứng và cung cấp hàng hóa đầy đủ cho các đại lý, cửa hàng trực thuộc. Còn Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ - Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang21 cửa hàng, 7 đại lý; Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Tây Đô 11 cửa hàng, 20 đại lý

NSH Petro luôn đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho khách hàng.

Trước tết, Đoàn Kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra 43 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Xử phạt vi phạm hành chính 5 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tổng số tiền thu, phạt hơn 281 triệu đồng. Lấy 16 mẫu xăng để kiểm tra chất lượng hàng hóa, kết quả mẫu 15 mẫu đạt chất lượng, 1 mẫu không đạt chất lượng.

Từ ngày 1đđến 4-2-2022 và ngày 9, 10, 11-2-2022, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu, trong đó tập trung kiểm tra về giá cả, cung ứng hàng hóa và thực hiện quy định về thời gian bán hàng theo quy định. Đoàn đã khảo sát 233 lượt cửa hàng, tiến hành kiểm tra đối với 67 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, qua kiểm tra, đa số các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, hàng hóa cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Nhân dân; cửa hàng có niêm yết giá và bán đúng giá quy định; thực hiện đúng quy định về thời gian bán hàng; không phát hiện buôn bán hàng giả, kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng có 6 cửa hàng đóng cửa, ngừng kinh doanh, trong đó có 1 cửa hàng có văn bản gửi Sở Công thương và được Sở chấp thuận; 5 cửa hàng hết xăng dầu, hoặc hết xăng còn dầu do sức mua tăng đột biến và nguồn cung xăng dầu chưa về kịp. Đoàn kiểm tra đã lập 5 biên bản, trong đó 4 cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh khi chưa được sự chấp thuận của Sở Công thương và không có lý do chính đáng, đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp mở cửa bán xăng dầu phục vụ Nhân dân theo đúng thời gian đã đăng ký; 1 cửa hàng chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ xăng dầu đang kinh doanh, Đoàn đã lập biên bản niêm phong 6 bồn chứa nhiên liệu xăng dầu, gồm 3.700 lít xăng, 3.700 lít dầu. Đoàn kiểm tra đang hoàn chỉnh hồ sơ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật…

Tin, ảnh: H. THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>