Nhộn nhịp chợ tết

18/01/2023 | 18:21 GMT+7

Dạo quanh các khu chợ những ngày cuối năm, không khí mua bán trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mọi ngả đường vào chợ đầy ắp người và hàng hóa. Không khí mua sắm Tết Nguyên đán Quý Mão tại các chợ truyền thống và nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh đang vào cao điểm với sức mua tăng mạnh.

Cùng với sự tăng lên từng ngày của sức mua sắm thì giá cả một số mặt hàng cũng tăng theo.

Từ chợ thành…

Từ khoảng 0 giờ, trong không gian yên tĩnh của màn đêm, chợ Vị Thanh bắt đầu sôi động. Xe tải, xe ba gác, xe máy chở hàng hóa từ các tỉnh nối đuôi nhau đổ về chợ. Những người bốc xếp chờ sẵn nhanh chóng dỡ hàng chuyển vào lồng. Hàng hóa tràn ngập chợ với đủ chủng loại, từ trái cây đến rau, củ, quả, hoa, đồ khô.

Để đáp ứng nhu cầu mua bán những ngày tết, chợ Vị Thanh phải bố trí thêm hàng trăm ki-ốt. Vậy mà mỗi gian đều được bố trí hàng hóa đầy ắp với đủ loại màu sắc. Một chủ sạp bán rau, củ, quả tại chợ Vị Thanh, bộc bạch: “Năm nào cũng vậy, hầu như tết thì giá cả cũng sẽ lên ít nhiều. Các loại rau, quả tăng cao có thể kể đến như đậu cove, củ kiệu, khổ qua… nhưng vẫn bán khá chạy. Một năm có một lần nên ai cũng nhập hàng cho phong phú để khách nào cần là có”.

Vào những ngày tết, các loại đồ khô, thủy hải sản khô đặc biệt được ưa chuộng nên giá cả tăng mạnh. Cụ thể, tôm khô có giá từ 450.000-900.000 đồng/kg, tăng từ 50.000-100.000 đồng/kg; mực khô ở mức 420.000-650.000 đồng/kg, tăng từ 20.000-50.000 đồng/kg.

Ngày tết, không thể thiếu màu sắc rực rỡ của những loại hoa trang trí. Nếu giá bán những chậu, giỏ hoa năm nay có phần tăng mạnh thì giá các loại hoa cắt cành lại có xu hướng giảm. Chị Thanh, tiểu thương bán hoa cắt cành tại chợ Vị Thanh, chia sẻ: “Những ngày gần đây, giá hoa giảm từ 5.000 đồng/bó, năm nay nguồn cung hoa nhiều và đa dạng chủng loại nên bà con sẽ có nhiều sự lựa chọn. Mấy ngày cận tết, người dân cũng đi chợ nhiều, đặc biệt là hôm 23 tháng Chạp, hoa của tôi không đủ để bán do người ta mua về để cúng ông Táo”.

Tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa và siêu thị, giỏ quà tết đã sớm lên kệ với nhiều kiểu dáng đẹp, quà bánh phong phú. Những giỏ quà, bánh mứt tết hút hàng, sức mua tăng vọt. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm tiêu thụ Tết Nguyên đán, các tiểu thương đã liên hệ với cơ sở cung cấp bánh mứt đặt hàng từ giữa tháng 11 âm lịch. Những giỏ quà tết được gói bắt mắt với các loại bánh kẹo đa dạng được trưng bày phổ biến ở nhiều khu chợ từ thành thị đến nông thôn. Nhìn chung, năm nay mẫu mã các giỏ quà cũng được cải tiến với kiểu dáng bắt mắt, hấp dẫn khách hàng.

Theo đánh giá của ngành chức năng thành phố Vị Thanh, hàng hóa cung ứng cho người dân trên địa bàn luôn dồi dào, phong phú; không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá hoặc đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Nhìn chung, tình hình giá cả hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có tăng giá từ 5-10% ở các mặt thiết yếu dùng trong sinh hoạt; một số mặt hàng nông - lâm - thủy sản như: lương thực, thực phẩm tươi sống, trái cây các loại, rau quả,… cũng tăng từ 10-20%. Bên cạnh đó, sức mua của người dân có chiều hướng tăng; người dân đi chợ chủ yếu mua các mặt hàng lương thực, thực phẩm như: đường, bột ngọt, thịt, cá, rau củ quả và một số hàng hóa khác…

Đến chợ quê

Về với chợ Trà Lồng (thị xã Long Mỹ), dù không có nhiều ki-ốt, ngăn ô bán hàng sầm uất như các chợ trung tâm, song hàng hóa vẫn luôn đầy ắp các loại thiết yếu như rau, củ, quả, quần áo... Nơi bãi đất trống còn được tận dụng để bày bán thêm nào là quần áo, hàng gia dụng, hoa, cây cảnh…

Cùng với sự tăng lên từng ngày của sức mua sắm thì giá cả một số mặt hàng cũng tăng theo. Cụ thể, giá các loại rau, củ đã tăng từ 2.000-5.000 đồng/kg so với ngày thường như củ cải đỏ 15.000 đồng/kg, củ cải trắng 10.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg, bầu, bí đao khoảng 15.000 đồng/kg. Riêng khổ qua là loại nông sản tăng mạnh nhất, lên đến 30.000 đồng/kg. Mặt hàng được ưa chuộng nhiều vào dịp tết là dưa hấu cũng tăng khoảng 5.000 đồng/kg, hiện nay là 10.000-12.000 đồng/kg. Nguyên nhân được một số người bán thông tin là hiện nguồn cung có phần giảm so với các ngày trước, trong khi sức mua còn đang trên đà tăng.

Một số loại thủy hải sản ghi nhận mức giá tăng nhẹ. Cá lóc đồng có giá từ 70.000-120.000 đồng/kg, tùy kích cỡ; cá rô đồng là 100.000 đồng/kg; lươn đồng có giá từ 200.000-240.000/đồng/kg; cá lóc nuôi là 55.000 đồng/kg; cá điêu hồng ở mức từ 50.000-55.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; cá ba sa là 50.000 đồng/kg. Theo chị Ngân, bán thủy sản tại chợ Trà Lồng, mức tăng này chỉ mới khoảng 1 tuần gần đây, sức mua tăng khoảng 30% so với bình thường. Vào ngày 28-30 tết mới là thời điểm khách hàng đông nhất, có thể tăng 2-3 lần.

Cùng với đó, giá các loại thịt cũng trên đà tăng. Điển hình, thịt heo hơi có giá 52.000-57.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; thịt đùi là 80.000 đồng/kg; thịt ba rọi 85.000 đồng/kg; thịt nạc là 95.000 đồng/kg; thịt bò, thịt trâu giá từ 220.000-250.000 đồng/kg; gà vườn có giá 125.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; vịt làm sẵn ở mức 95.000 đồng/kg.

Cuối buổi chợ, cũng là lúc người thưa dần, nhưng khuôn mặt ai cũng tươi tắn. Từng đoàn, từng tốp người trở về nhà với những túi ni-lông hàng tết nặng trĩu. Tiếng cười nói rộn rã chứa đựng niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống no ấm, hạnh phúc hơn khi xuân về...

Bài, ảnh: Y.LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>