Bắt giữ đối tượng trốn truy nã

05/01/2024 | 09:20 GMT+7

(HGO) - Công an huyện Phụng Hiệp vừa phối hợp với Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tiến hành bắt Trần Văn Tuấn (sinh năm 1956) là đối tượng bị truy nã nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích sau hơn 5 năm lẫn trốn.

Đối trượng Trần Văn Tuấn thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 4-8-2017, Trần Văn Tuấn không có nơi cư trú ổn định đã đột nhập vào nhà của 1 hộ dân tại ấp Mỹ Lợi A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng bị người dân phát hiện, truy hô và vây bắt. Trong quá trình bỏ chạy, Tuấn đã dùng 1 con dao chống trả quyết liệt làm 1 người bị thương.

Ngày 4-10-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Tuấn. Qua thời gian tích cực xác minh, truy tìm, đến ngày 28-12-2023, Công an huyện Phụng Hiệp đã phối hợp với Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bắt giữ đối tượng khi Tuấn đang lẫn trốn tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

 Hiện các cơ quan chức năng huyện Phụng Hiệp đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

 

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>