Lấy trộm heo đất, lãnh 3 năm tù

10/10/2023 | 12:11 GMT+7

(HGO) – Sau khi sử dụng ma túy đá, Tín rủ đồng bọn mang theo kìm thủy lực tìm nhà có tài sản để cắt khóa, lẻn vào trộm cắp tài sản.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên phạt Lê Bảo Tín (sinh năm 1998), ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ ngày 24-4-2022, Lê Bảo Tín cùng với Nguyễn Văn Hùng sau khi sử dụng ma túy tại tại khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh thì rủ nhau đi trộm tài sản. Tín và Hùng điều khiển xe máy đến khu vực chợ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Cả hai khi đó phát hiện tiệm tạp hóa Trúc Linh do chị Huỳnh Thị Linh làm chủ đang khóa cửa và không có người trông coi. Tín liền dừng xe ở trước cửa tiệm, kêu Hùng ngồi đợi ngoài xe còn mình thì dùng kìm khóa ổ khóa cửa, đi vào bên trong tiệm.

Tại đây, Tín nhìn thấy 1 con heo đất của chị Linh để trên kệ nên lấy trộm cùng với 99 thẻ cào điện thoại. Cả hai sau đó nhanh chóng ra xe tẩu thoát. Trên đường đi, Tín đập con heo đất thì phát hiện bên trong có 28 triệu đồng.

Ngày 18-12-2023, Tín bị bắt trong một vụ án khác, quá trình điều tra, Tín khai nhận hành vi trộm tài sản của mình, qua điều tra, cơ quan công an xác định tổng số tài sản Tín trộm được có giá trị 31 triệu đồng. Trước đó, bị cáo từng có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>