Thông qua báo cáo tài chính ngân sách và tờ trình 2 dự án luật
(HG) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 20-10, Quốc hội nghe trình bày nội dung báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và các tờ trình, báo cáo thẩm tra đối với 2 dự án luật. Dự kỳ họp tại điểm cầu Hậu Giang có bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Hậu Giang.
Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, lãnh đạo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết, năm 2021 nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19, Đảng, Quốc hội đã kịp thời ban hành nhiều chính sách quan trọng, trong đó có các chính sách tài chính nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch.
Đối với việc chi NSNN cho công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo Ủy ban Tài chính, Ngân sách nêu rõ một số điểm cần lưu ý như: Cần tập trung đánh giá toàn diện hiệu quả chính sách đã thực hiện; cần báo cáo cụ thể về số vắc-xin được hỗ trợ, viện trợ, dự kiến nhu cầu trong trường hợp dịch kéo dài; công khai việc sử dụng Quỹ vắc-xin; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước, đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng kịp thời với các biến chủng Covid mới xuất hiện…
Về dự toán chi NSNN năm 2022, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng cần ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch; bố trí hợp lý, hiệu quả dự phòng ngân sách, dự trữ quốc gia; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, về chi thường xuyên NSNN, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị bố trí đủ cho các chính sách đối với người có công, người về hưu trước năm 1995, người gặp khó khăn... Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý; cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết.
Với tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 tới phát triển, mục tiêu phục hồi kinh tế, tạo nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Vì vậy, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, việc quyết tâm, chủ động, khẩn trương triển khai gói kích thích, phục hồi nền kinh tế, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng là rất cần thiết.
Sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện tài chính, ngân sách, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về 2 dự án luật trên.
Tin, ảnh: Đ.BẢO
- Trả lời kiến nghị của cử tri
- Nhân dân đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội tại Trung Quốc
- Từng bước tái cơ cấu thị trường xổ số theo hướng công khai
- Tới mùa thi, cho con em uống nhiều loại thuốc bổ, bồi dưỡng quá mức, liệu có tốt ?
- Nhiều biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn
- Chú ý giải quyết những vụ việc giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng
- Nắng nóng vượt kỷ lục: Nhiều quốc gia Đông Nam Á gặp khó khăn
- Điểm tin sáng 3 – 5: Tháng này cả nước nắng nóng nhiều hơn, có nơi đặc biệt gay gắt
- Công nhận 589 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm hành lang an toàn cầu
- Chú trọng nội dung trong tuyên truyền
- Đơn vị điểm tích cực chuẩn bị đại hội
- Hậu Giang còn khoảng 1.100ha mía chưa thu hoạch
- Công đoàn sẽ hỗ trợ tàu xe cho công nhân khó khăn về quê ăn Tết
- Tuổi trẻ thành phố Vị Thanh hưởng ứng Ngày Pháp luật
- Hơn 7 triệu người Việt Nam mắc tiểu đường
- Giải ngân cho 120 hộ vay vốn
- Công nghệ sau thu hoạch mang đến giải pháp tối ưu nâng cao giá trị hạt gạo Việt