Huyện Châu Thành: Đối thoại với 14 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường điện 220kV và 110kV

07/01/2019 | 08:30 GMT+7

(HG) - Vừa qua, tại xã Phú Hữu, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành đã có buổi gặp gỡ, đối thoại vối 14 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường điện 220kV và 110kV đi qua địa bàn.

Đường điện 220kV và 110kV Trà Nóc - Long Phú đi qua 4 xã: Phú Hữu, Đông Phú, Phú An và Phú Tân có chiều dài khoảng 11km, có 592 hộ bị ảnh hưởng, đến nay còn 24 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, trong đó 14 hộ thuộc địa bàn xã Phú Hữu với nhiều lý do khác nhau, như: việc áp giá bồi thường hỗ trợ còn thấp, kiểm đếm cây trồng chưa phù hợp… Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Phiên, Phó Chủ tịch UBND huyện giải thích cho người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng, bởi địa phương đã giải quyết thỏa đáng, đúng và đủ theo quyết định của UBND tỉnh và khẳng định khi đơn vị thi công tiến hành thực hiện đối với vật kiến trúc, hoa màu, vườn cây ăn trái ngoài danh mục được áp giá khi có hư hại thì tiếp tục bồi thường, hỗ trợ. Qua đây, hầu hết các hộ trên địa bàn xã Phú Hữu thống nhất đồng tình. Riêng trường hợp ông Nguyễn Văn Bé, ở ấp Phú Lợi, xin hỗ trợ thêm việc thiệt hại do né cây và lối đi vào khoảng 80 triệu đồng là không có cơ sở, yêu cầu xã và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động ông bàn giao mặt bằng trước ngày 10-1-2019.

VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích