Chấm phúc khảo 862 bài thi THPT quốc gia

30/07/2019 | 08:07 GMT+7

(HG) - Là số lượng bài thi thí sinh nộp đơn chấm phúc khảo điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin. Môn ngữ văn có số lượng bài chấm phúc khảo nhiều nhất với 222 bài, kế đến là môn toán 136 bài, môn ngoại ngữ 128 bài, môn lịch sử 114 bài, môn địa lý là 99 bài, môn giáo dục công dân 87 bài, môn hóa 28 bài, môn vật lý 25 bài, sinh học 23 bài. Hiện Hội đồng thi đang hoàn thành chấm phúc khảo bài thi của thí sinh, sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo trong thời gian sớm nhất.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT toàn tỉnh là 94,45%. Tỷ lệ học sinh hệ THPT đậu tốt nghiệp là 95,47%, hệ giáo dục thường xuyên là 60,63%.

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>