Trung ương Hội Khuyến học đánh giá cao sự nỗ lực của Hậu Giang trong khuyến học, khuyến tài

19/07/2023 | 16:09 GMT+7

(HGO)  – Ngày 19-7, Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang và huyện Châu Thành A. Bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8, làm Trưởng đoàn kiểm tra.

Đoàn công tác đánh giá cao Hậu Giang có cách làm hay trong đăng ký mô hình công dân học tập bằng thủ công và online.

Hội Khuyến học tỉnh báo cáo: Đến nay, tổng số hội viên toàn tỉnh là 258.219 hội viên/732.735 dân số, đạt 35,24%. Tích cực vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài các cấp bằng cách trao học bổng, xe đạp, quần áo, dụng vụ học tập,… với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền hơn 40 tỉ đồng.

Toàn tỉnh có 139.362/185.829 hộ đăng ký gia đình học tập; 423/616 dòng họ đăng ký dòng họ học tập; 743/753 ấp, tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập và 516/577 đăng ký đơn vị học tập. Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” có trên 193.000 công dân đăng ký.

Hội Khuyến học huyện Châu Thành A cũng có báo cáo cụ thể những mô hình hay trong khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Nhiều mô hình học tập có hiệu quả ở địa phương: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”. Tổ chức tập huấn và cử cán bộ đi tập huấn về công tác xây dựng, đánh giá, chấm điểm và công nhận các mô hình trên phần mền của Hội Khuyến học Việt Nam.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả với Đoàn công tác.

Bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng các cấp hội khuyến học tại Hậu Giang, tạo hiệu ứng lan tỏa trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập, công dân học tập và các mô hình học tập suốt đời. Bà hoan nghênh Hậu Giang có cách làm hay là đăng ký công dân học tập bằng cả hai hình thức vừa đăng ký thủ công, vừa đăng ký online để nắm số liệu chung, góp phần thay đổi phương pháp làm việc chất lượng hơn.

Với những khó khăn về kinh phí hoạt động, thù lao của các cấp hội trên địa bàn tỉnh, bà Tuyết ghi nhận và sẽ có tổng hợp báo cáo gửi Trung ương Hội, tỉnh để xem xét. Bà mong muốn công tác khuyến học, khuyến tài tới đây cần được quan tâm nhiều hơn, làm nền tảng để hỗ trợ học sinh, sinh viên, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, con em vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vượt khó học giỏi... để tạo sự công bằng tiếp cận giáo dục với tất cả các em.

Tin, ảnh: THANH NGÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>