Mô hình “1 + 1” xây dựng cơ sở hội vững mạnh

30/08/2024 | 11:14 GMT+7

Thực hiện nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 về tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, Hội LHPN huyện Châu Thành A đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện các mô hình 1 + 1.

Bà Võ Thị Kim Hoa (phải), Chủ nhiệm mô hình 1 + 1 ấp Thạnh Phú, đến thăm mô hình làm ăn của gia đình bà Loan.

Hội LHPN huyện đã chỉ đạo 10/10 xã, thị trấn triển khai thực hiện mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương. Triển khai từ giữa năm 2024 đến nay, huyện có 6 đơn vị đã ra mắt mô hình.

1 + 1 hoạt động với hình thức 1 giúp 1: tổ chức hội hoặc hội viên sẽ giúp nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ khó khăn, phát triển hội viên, chăm bồi hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng…

Theo bà Nguyễn Thị Kim Cương, Chủ tịch Hội LHPN huyện, tùy địa phương sẽ chọn xây dựng mô hình phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội.

“Có xã thì thực hiện 1 chi hội giúp 1 hội viên nghèo hoặc cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; có đơn vị 1 chi hội mạnh giúp 1 chi hội yếu; 1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia tổ chức hội; 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng cho 1 hội viên nữ… 1 + 1 có hình thức hoạt động khác nhau nhưng đều cùng một mục đích nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, xây dựng hội ngày càng vững mạnh”, bà Cương cho biết cụ thể.

Với hình thức giúp hội viên hoàn cảnh kinh tế khó khăn vươn lên, mới đây, Hội LHPN xã Tân Phú Thạnh ra mắt mô hình tại ấp Thạnh Phú, với 8 thành viên. Thực hiện mô hình, các thành viên sẽ vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp 1 hội viên trong ấp thoát nghèo.

Bà Võ Thị Kim Hoa, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp, Chủ nhiệm mô hình 1 + 1 ấp Thạnh Phú, cho biết: “Ấp hiện có 3 hộ nghèo, trong đó 1 hộ nghèo là hội viên phụ nữ. Chúng tôi thực hiện mô hình để chị em cùng chung tay giúp đỡ cho hộ hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan, ở ấp Thạnh Phú, là hộ nghèo, 3 năm nay bà Loan mắc phải căn bệnh đau nhức khớp chân nên đi lại khó khăn, không thể lao động tạo thu nhập. Nhằm giúp gia đình bà có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, cuối năm rồi, Hội LHPN xã Tân Phú Thạnh tạo điều kiện cho hộ bà tiếp cận nguồn hỗ trợ con giống từ UBND xã để nuôi dê sinh sản. Chi hội phụ nữ ấp cũng chọn gia đình bà Loan để giúp đỡ thoát nghèo thông qua mô hình 1 + 1 mới thành lập.

Bà Loan chia sẻ: “Thông qua Hội LHPN xã, gia đình tôi được tặng 3 con dê cái và 1 dê đực. Sau hơn 2 tháng nuôi, đẻ được 3 con, nâng tổng đàn hiện có là 7; khoảng 5-6 tháng nữa sẽ sinh sản lần 2”.

Theo bà Loan, bình quân mỗi con dê trưởng thành bán ra cũng gần 10 triệu đồng. Có được đàn dê, gia đình bà cố gắng chăm sóc tốt để sau này có thêm nguồn thu nhập kha khá cho gia đình và lo các con ăn học.

Theo bà Võ Thị Kim Hoa, thực hiện mô hình 1 + 1, thời gian tới, Chi hội sẽ tới lui thường xuyên hơn nữa để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình bà Loan nhằm tiếp tục có giải pháp hỗ trợ giúp gia đình bà Loan từng bước vượt nghèo.

Hội LHPN thị trấn Bảy Ngàn giữa tháng 8 vừa qua cũng ra mắt mô hình 1 + 1 với 8 thành viên. Mô hình thực hiện tại ấp 2A có sự tham gia của 4 chị hoàn cảnh kinh tế khá giả và 4 chị có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Bà Phan Thị Yến Linh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn, cho biết: “Từng chị khá sẽ hỗ trợ cho từng chị khó khăn về kinh tế vươn lên vượt khó bằng việc vận động thêm các nguồn lực hỗ trợ, hướng dẫn, chia sẻ cách làm ăn… Chúng tôi hy vọng sau thời gian mô hình hoạt động hiệu quả, 4 chị hoàn cảnh kinh tế khó khăn sẽ vươn lên có đời sống kinh tế ổn định, không còn là hộ cận nghèo, hộ khó khăn nữa”.

Theo Huyện hội, thông qua các mô hình 1 + 1 được thành lập sẽ góp phần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng chi, tổ hội vững mạnh, giúp hội kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhu cầu của hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức hội ở địa phương… Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xã, thị trấn còn lại ra mắt mô hình 1 + 1 để hoạt động đồng bộ, lan tỏa trong toàn huyện.

QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>