Tín hiệu vui từ xuất khẩu gạo
Chỉ trong vòng 2 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản nước ta đã đạt gần 10 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu gạo vẫn tăng trưởng tốt.
Lượng gạo tồn kho thấp, nhu cầu nhập khẩu gạo tại nhiều thị trường có xu hướng tăng. Điều này đang mở ra cơ hội lớn cho ngành lúa gạo nước ta. Bên cạnh đó, tin vui là giá lúa ở ĐBSCL đã tăng trở lại, khiến bà con nông dân phấn khởi.
ĐBSCL đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa Đông Xuân. 1 tuần nay, giá lúa tiếp tục tăng nhẹ. Giá tăng cộng thêm trúng mùa, năng suất đạt mỗi ha hơn 10 tấn nên phần đông nhà nông đang phấn khởi.
"Nói lời nhiều thì không lời nhiều nhưng nhờ năng suất lên cao nên năm nay mình thu hoạch được hàng tấn", bà Nguyễn Thị Bé Năm - xã Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long chia sẻ.
Niềm lạc quan của ngành hàng lúa gạo Việt Nam càng lớn khi Indonesia - thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt Nam vừa tăng chỉ tiêu nhập khẩu thêm 1,6 triệu tấn, nâng quota nhập khẩu gạo nước ta trong năm 2024 lên 3,6 triệu tấn.
Chỉ trong vòng 2 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản nước ta đã đạt gần 10 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa.
Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV cho biết: "Thị trường Indonesia nếu mở như vậy, cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt Nam ổn định và cũng có nhiều khách hàng để đàm phán có giá được tốt hơn".
Hiện tại, doanh nghiệp đã có nhiều đơn hàng tiềm năng chuẩn bị cung ứng với giá cao hơn cả trăm USD/1 tấn so với cùng kỳ năm qua. Các doanh nghiệp đang sẵn sàng tư thế đón bắt cơ hội xuất khẩu đầy triển vọng.
Dưới tác động ảnh hưởng bởi El Nino và biến đổi khí hậu, nguồn cung về lương thực trên thế giới ngày càng khan hiếm. Ấn Độ chưa xuất khẩu gạo trở lại, Thái Lan cũng giảm lượng gạo xuất ra bên ngoài. Nắm bắt cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế ngành hàng lúa gạo, ổn định thế mạnh nông nghiệp đặc thù vùng châu thổ Cửu Long.
Để tận dụng hết cơ hội, theo Bộ Công Thương các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi nắm chắc thông tin, đảm bảo tốt nguồn hàng để đạt được mục tiêu xuất khẩu cao nhất trong năm 2024.
Theo VTV.vn
- Điểm tin sáng 4 – 5: Từ vụ vắc-xin AstraZeneca gây đông máu, chuyên gia Bộ Y tế nói không cần quá lo ngại
- Lốc xoáy thổi bay mái che 7 lô sạp tại Chợ đêm Vị Thanh
- Tạm ngưng hoạt động 1 căng tin trường học do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
- Tới mùa thi, cho con em uống nhiều loại thuốc bổ, bồi dưỡng quá mức, liệu có tốt ?
- Nhiều biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn
- HĐND tỉnh Yên Bái đến chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm
- Cần thiết lập khuôn mẫu hợp tác cho chuyển đổi xanh
- Món quà tuổi 20 của ngành thương mại
- Hiệu quả công tác tuyên truyền của Mặt trận
- Thành phố Ngã Bảy: Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, xây dựng nhiều mã vùng trồng
- Chiêu lừa tích hợp sổ đỏ vào app VNeID
- Buôn bán thuốc lá lậu, bị phạt 1 tỉ đồng
- Ở tỉnh, thành có mức sinh thấp, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền mặt 1 lần nếu phụ nữ sinh con thứ 2
- Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích triệt phá nhóm cướp tài sản
- Mô hình nhà thời Trần - Bảo vật quý hiếm của nước ta