Dấu ấn đại hội Mặt trận cấp cơ sở ở huyện Long Mỹ

13/03/2024 | 09:59 GMT+7

Đến ngày 26-1, 8/8 Mặt trận xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Mỹ hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý.

Mặt trận cấp cơ sở trên địa bàn huyện Long Mỹ hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Trước hết, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội. Theo bà Nguyễn Thị Kim Hân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc nên đại hội Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tổ chức chu đáo từ khánh tiết đến nội dung, điều hành; chương trình bám vào hướng dẫn; phần điều hành bám sát vào kịch bản; công tác hiệp thương cử nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác hiệp thương nhân sự nhiệm kỳ mới cũng được các đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng theo hướng dẫn. Kết quả, có 6 đơn vị hiệp thương cử 37 vị ủy viên và 2 đơn vị hiệp thương cử 39 vị ủy viên trong nhiệm kỳ mới. Các đơn vị cử 9-11 đại biểu dự đại hội Mặt trận cấp huyện.

Kết quả đại hội Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Mỹ còn cho thấy họ đã hoàn thành tốt các mặt công tác nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Báo cáo kết quả nhiệm kỳ qua của Mặt trận xã Lương Nghĩa nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của công tác Mặt trận là to lớn và quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của xã”.

Có đánh giá trên vì Mặt trận xã Lương Nghĩa đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khơi dậy được sự tham gia của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới.

Nổi bật là Mặt trận xã phối hợp thực hiện hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhờ đó, số hộ gia đình văn hóa hàng năm tăng về số lượng và chất lượng. Tính đến cuối năm 2023, số hộ đạt gia đình văn hóa trên địa bàn xã chiếm tỷ lệ hơn 97%; gương người tốt, việc tốt hàng năm duy trì từ 7-10% dân số toàn xã.

Còn trong vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã vận động được 25 tỉ đồng, đạt 125% nghị quyết; xây dựng 61 căn nhà đại đoàn kết, đạt 240% nghị quyết; giúp đỡ 365 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Theo bà Võ Thị Kim Nhớ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Nghĩa, đạt được kết quả kể trên là nhờ công tác Mặt trận của xã luôn nhận được sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức thành viên, nhất là sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận xã và ban công tác Mặt trận các ấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng mạnh hoạt động về địa bàn dân cư.

Đáng nói là Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029 mang tính cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tại Đại hội lần thứ X diễn ra ngày 22-1, Mặt trận xã Vĩnh Thuận Đông thống nhất chọn 1 trong 4 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới là “Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia, phối hợp vận động thực hiện thành công xã nông thôn mới nâng cao”.

Theo ông Lê Hoàng Năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thuận Đông, việc đề ra khâu đột phá này nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, sự đóng góp của tổ chức Mặt trận trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Muốn vậy, thời gian tới, Mặt trận xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, tạo đồng thuận, thống nhất và sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện công tác này.

Có thể nói, việc hoàn thành tốt tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 tạo nền tảng quan trọng và tiếp thêm niềm tin cho Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Mỹ hướng tới nhiệm kỳ mới thắng lợi, qua đó khẳng định hơn nữa vai trò, sự đóng góp của tổ chức Mặt trận trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>