Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Lương Nghĩa nhiệm kỳ 2024-2029

24/01/2024 | 07:50 GMT+7

(HG) - Ngày 23-1, UBMTTQ Việt Nam xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam xã Lương Nghĩa đã vận động quỹ Vì người nghèo, quỹ An sinh phúc lợi xã hội được 25 tỉ đồng, đạt 125% nghị quyết; xây dựng 14 cây cầu, 11 tuyến lộ giao thông nông thôn, vận động trên 1.000 phần quà ủng hộ người dân bị ảnh hưởng Covid-19. Trong 5 năm qua đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao trong sản xuất, đời sống. Với phương châm chăm lo cho các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiệm kỳ qua UBMTTQ Việt Nam xã đã phối hợp vận động xây dựng được 61 căn nhà đại đoàn kết; giúp đỡ 365 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững. Công tác giám sát, tổ chức được trên 29 cuộc, phản biện xã hội được 7 cuộc. Ngoài ra, phối hợp tổ chức thành công các cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND 3 cấp, bầu cử trưởng ấp, ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định...

Đại hội đã hiệp thương cử ra 37 người tham gia UBMTTQ Việt Nam xã. Bà Võ Thị Kim Nhớ tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 8 đại biểu đi dự đại hội cấp trên, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết. Dịp này, UBND xã Lương Nghĩa đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành xuất sắc trong hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>