Đã có hình thức kỷ luật

19/10/2016 | 08:21 GMT+7

Bà Đặng Thị Bạch Hồng, ở ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Nhà ông Dương Hoài  Phong (ở cùng ấp) cất đối phó quy hoạch, ông Huỳnh Trung Trực, cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Đông Thạnh lập biên bản khống cho rằng nhà ông Phong sập để được nhận tiền hỗ trợ. Ngoài ra, ông Trực xét hộ dân vào khu vượt lũ không đúng đối tượng, sau đó ông Trực bán lại. Sự việc này chính quyền địa phương đã xác minh, làm rõ nhưng chưa xử lý.

Ông Lê Vĩnh Bảo, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cho biết: Về việc lập biên bản khống căn nhà ông Phong do lốc xoáy bị sập để nhận tiền hỗ trợ, lãnh đạo UBND xã đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Trong quá trình xét cấp nền cho dân vào cụm tuyến dân cư vượt lũ (giai đoạn 2), ông Trực chủ động thực hiện hầu hết các khâu, lợi dụng chính sách an sinh xã hội qua việc xét cấp nền nhà để qua mặt lãnh đạo UBND xã nhận nền nhà chia với nhau… Hiện nay, đã xử lý kỷ luật ông Trực, cụ thể: ông Trực không còn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thạnh, đã kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2017.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>