Cần 28 tỉ đồng xây đài tưởng niệm, nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ

21/10/2016 | 07:10 GMT+7

(HG) - Đây là dự toán kinh phí được UBND tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, cấp cho tỉnh. Theo đó, trong 28 tỉ đồng, việc xây mới Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Bảy là 8 tỉ đồng; nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành A (Nghĩa trang Tầm Vu) 10 tỉ đồng và nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành 10 tỉ đồng.

Trong văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh cũng nêu rõ, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hậu Giang là căn cứ địa của cách mạng, biết bao chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này. Tỉnh đang quản lý 12.776 hồ sơ liệt sĩ, 7.803 phần mộ nằm tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Sau 12 năm thành lập, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, chăm lo cho người có công với cách mạng nhằm bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của thế hệ đi trước. Đặc biệt, Hậu Giang luôn tập trung, quan tâm đến việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách tỉnh còn thấp, chủ yếu do Trung ương hỗ trợ nên khả năng chăm lo cho đối tượng người có công với cách mạng còn hạn chế, một số công trình nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh xuống cấp, hư hỏng nhưng vẫn chưa có điều kiện xây mới, nâng cấp, sửa chữa. Từ thực trạng này, tỉnh mới xin cấp kinh phí về công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ năm 2017.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích