20 sự kiện, công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang

31/12/2023 | 14:37 GMT+7

20 năm thành lập tỉnh, Hậu Giang đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Báo Hậu Giang xin giới thiệu 20 sự kiện, công trình nổi bật chào mừng 20 năm thành lập tỉnh.

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khởi động phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử phục vụ đảng viên

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước số hóa nghiệp vụ công tác Đảng trên địa bàn tỉnh, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống về tình hình hoạt động của Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh; các chủ trương, nghị quyết của Đảng từ Trung ương đến địa phương...

Hiện nay, công trình này đang được triển khai thực hiện thí điểm tại 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ thành phố Vị Thanh với trên 1.000 đảng viên sử dụng và sẽ triển khai thực hiện đồng loạt trong toàn Đảng bộ tỉnh vào quý II, năm 2024 cho trên 30.000 đảng viên có sử dụng thiết bị điện thoại thông minh.

2. Phát hành phim tài liệu và sách kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

“Ấn tượng Hậu Giang” là bộ phim tài liệu được đầu tư công phu nhân dịp chào mừng 20 năm thành lập tỉnh. Mỗi tập phim có thời lượng 25 phút, với những tư liệu đắt giá về lịch sử và cuộc sống trên vùng đất Hậu Giang.

Bộ phim cố gắng truyền tải tinh thần “đổi mới - đột phá - quyết tâm - khát vọng”, đồng thời khẳng định Hậu Giang sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với cả nước, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng trong tình hình mới, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sách kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

Với tên gọi “20 năm Hậu Giang - thành tựu và khát vọng phát triển”, quyển sách kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh ghi lại những khó khăn, thách thức, thành tựu đạt được của chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, đồng thời nói lên khát vọng phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Sách là nguồn tư liệu quý, có giá trị để cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác, sử dụng, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống địa phương cho thế hệ mai sau.

3. Công bố Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh.

Quy hoạch đến năm 2030, Hậu Giang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, kinh tế - xã hội đạt mức khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giữa thành thị và nông thôn để phát triển kinh tế năng động, nhanh và bền vững; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hậu Giang là tỉnh có trình độ phát triển khá so với cả nước, là trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long; văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

4. Công bố thành lập 2 khu công nghiệp tại huyện Châu Thành

UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, diện tích 380ha và quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đông Phú 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, diện tích 234ha; hiện đang kêu gọi nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Tổng mức đầu tư khoảng 7.237 tỉ đồng (SH2: 3.689 tỉ đồng, ĐP2: 3.548 tỉ đồng). Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo công việc cho khoảng 33.000 lao động (SH2: 20.000 lao động; ĐP2: 13.000 lao động); đồng thời tăng thu ngân sách nhà nước sau thời gian miễn thuế khoảng hơn 4.000 tỉ đồng/năm.

5. Tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 là tuyến đường kết nối từ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đến cảng biển nước sâu Trần Đề, dự án đi qua bốn tỉnh là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, với chiều dài 188,2km, tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng. Trong đó dự án thành phần 3 đi qua tỉnh Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ quản với chiều dài 36,9km, với tổng mức đầu tư 9.602 tỉ đồng. Dự án có vai trò kết nối các tuyến đường cao tốc, các tuyến quốc lộ, các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hàng lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với quy mô và tầm quan trọng to lớn đó, dự án được Thủ tướng Chính phủ xác định là công trình trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải.

Dự án sẽ cơ bản hoàn thành một số tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2027.

6. Khởi công dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Sunjin” tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh

Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Sunjin” tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A do Công ty TNHH Sunjin Vina làm chủ đầu tư với mục tiêu đầu tư là sản xuất các loại thức ăn thủy sản, quy mô dự án: 126.000 tấn/năm (10.500 tấn/tháng), chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1: 42.000 tấn/năm, giai đoạn 2: 84.000 tấn/năm. Dự án khi đi vào hoạt động ổn định, dự kiến doanh thu đạt 161,42 triệu USD/năm, đóng góp cho ngân sách của tỉnh trung bình hàng năm khoảng 3,1 triệu USD tương đương với khoảng 70,9 tỉ đồng tiền thuế và các loại thuế, phí phải nộp gián tiếp khác.

7. Khởi công 2 dự án nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ Đường tỉnh 925B; kênh Nàng Mau và Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình)

UBND tỉnh đã phát lệnh khởi công 2 dự án giao thông rất quan trọng này để làm nền tảng, động lực phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch của tỉnh Hậu Giang. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng đường IV đồng bằng xây dựng mới, tổng chiều dài khoảng 37km, với tổng mức đầu tư 1.700 tỉ đồng, đi qua địa bàn các huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Châu Thành; thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027.

Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) là dự án đảm bảo điều kiện đi lại, giao thương hàng hóa địa phương, kết nối thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp. Dự án có chiều dài khoảng 6km được đầu tư theo đúng quy hoạch đường tỉnh, với kinh phí đầu tư 330 tỉ đồng.

8. Khởi động Dự án cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh

Việc đầu tư xây dựng dự án Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh sẽ là tiền đề để đầu tư hoàn thiện toàn bộ tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, tuyến đường trục trung tâm kết nối thành phố Vị Thanh với Quốc lộ 61C, tuyến giao thông huyết mạch kết nối với thành phố Cần Thơ, thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 460 tỉ đồng, quy mô đầu tư xây dựng cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, với tổng chiều dài cầu và đường vào cầu khoảng 1.000m, chiều rộng mặt cầu khoảng 29m. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2027.

9. Tổ chức Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023

Đây là Festival mang tầm quốc tế, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp UBND tỉnh Hậu Giang và các Bộ, ngành trung ương tổ chức. Festival gồm nhiều hoạt động: Tổ chức hơn 500 gian hàng trưng bày triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, sản phẩm OCOP các tỉnh, thành phố; chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo; 4 cuộc Hội thảo: Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - Châu Phi: Hợp tác Nam - Nam hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực; Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam trách nhiệm và bền vững; Hội thảo Thị trường lúa gạo toàn cầu và xu hướng thời gian tới; Hội thảo Quốc tế Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo về lúa gạo con đường lúa gạo; Trình diễn máy móc thiết bị, công nghệ canh tác lúa gạo kết hợp với giới thiệu Đề án cơ giới hóa nông nghiệp; triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam; Bản đồ lúa gạo đặc sản các tỉnh, thành phố… Tổ chức xác lập 3 kỷ lục Việt Nam: 200 món ngon Nam bộ; Con đường lúa gạo Việt Nam; Bản đồ lúa gạo đặc sản các tỉnh, thành phố… thông qua các hoạt động của Festival, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất lúa gạo, hướng đến an ninh an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

10. Tổ chức Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023

Với quy mô 350 gian hàng, hội chợ triển lãm nhằm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh, nhất là các cơ sở công nghiệp nông thôn, các tổ chức sản xuất, thương mại, dịch vụ khác, trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát triển các mặt hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc, thiết bị cơ khí… và các sản phẩm OCOP đặc trưng của từng địa phương.

Thông qua hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương và con người tỉnh Hậu Giang; phát huy tiềm năng, thế mạnh và những sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh, qua đó tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, du lịch, mời gọi đầu tư.

11. Tổ chức Festival Áo bà ba Hậu Giang năm 2023

Festival Áo bà ba là một sự kiện văn hóa mang ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Festival Áo bà ba với nhiều hoạt động phong phú thu hút khoảng 10.000 lượt người tham quan, du lịch.

12. Triển khai xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách,

người nghèo trên địa bàn tỉnh và tổ chức khánh thành 200 căn nhà đại đoàn kết

Ngày 20-9-2023, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”. Đây là công trình thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nhà “Đại đoàn kết” sẽ xây dựng cho người có công, gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, với tổng trị giá hơn 70 tỉ đồng, từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tỉnh, thành trong nước, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

13. Tổ chức Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX và Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” - Hậu Giang năm 2023

Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần này quy tụ hơn 2.900 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 13 tỉnh, thành trong khu vực, qua đó đã chọn được nhiều gương mặt triển vọng ở các môn thi đấu để tạo nguồn vận động viên cho đội tuyển quốc gia. Đại hội đã tổ chức 27 môn thi đấu với 549 nội dung (272 nội dung nam, 252 nội dung nữ và 25 nội dung phối hợp nam, nữ). Hậu Giang ở vị trí thứ ba với 61 huy chương vàng, 59 huy chương bạc, 106 huy chương đồng sau An Giang và thành phố Cần Thơ.

Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” tỉnh Hậu Giang 2023: là mùa giải lần thứ tư nhằm hướng đến những chuẩn mực mới có tính chuyên nghiệp, xứng đáng là Giải chạy lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giải thu hút trên 9.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

14. Phát động trồng 730.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh

Hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang triển khai Dự án Trồng 730.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

15. Tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Điểm nhấn của Tuần lễ Chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023 là quy tụ hơn 90 gian hàng tham gia triển lãm và trưng bày. Nội dung trong hoạt động của Tuần lễ năm 2023 phong phú và đa dạng với 9 hội thảo chuyên đề, 8 hoạt động bên lề và thu hút trên 3.000 lượt người tham dự.

Tuần lễ đã góp phần làm cầu nối hỗ trợ quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ vào địa bàn tỉnh Hậu Giang và vùng ĐBSCL.

16. Tổ chức Tuần lễ NASA lần đầu tiên tổ chức tại Hậu Giang

Tuần lễ NASA Việt Nam - Hậu Giang 2023 tại tỉnh Hậu Giang diễn ra trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang và Quảng trường Hòa Bình, đồng thời phát trực tuyến qua địa chỉ trên fanpage, youtube của chương trình,… Các hoạt động gồm có: Chương trình NASA TALK SHOW; cuộc thi NASA STEM; tiết mục xem thiên văn (khám phá bầu trời đầy sao) - Starry Night, chụp hình cùng với các phi hành gia,… đặc biệt, các hoạt động được kết nối trực tuyến với các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long...

17. Tổ chức sự kiện Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực năm 2023

Với chủ đề “Giai điệu những dòng sông”, Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực tỉnh Hậu Giang năm 2023 là sự kiện nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và các làng nghề truyền thống, ẩm thực, đặc sản của địa phương gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước.

18. Công nhận công dân Hậu Giang danh dự, công dân Hậu Giang tiêu biểu và vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh

Đây là danh hiệu cao quý của tỉnh, nhằm tôn vinh, khen thưởng các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Hậu Giang; là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Từ đó, lan tỏa tinh thần tự hào và trách nhiệm xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang ngày càng giàu đẹp. Đây còn là kết quả của việc nghiêm túc trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cấp trên địa bàn tỉnh, luôn coi thi đua - khen thưởng vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Việc xét, chọn cá nhân đạt tiêu chuẩn được thực hiện vào tháng 10 hàng năm và dự kiến Lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu được tổ chức vào quý I của năm tiếp theo.

19. Tổ chức Lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật chào mừng 20 năm Ngày thành lập tỉnh và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lễ kỷ niệm được tổ chức vào lúc 20 giờ, ngày 01-01-2024 tại Quảng trường Hòa Bình, khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với quy mô 1.500 đại biểu và Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Thông qua các hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được qua những chặng đường phát triển; đồng thời tiếp tục giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; đồng thời phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

20. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang

Cuộc diễn tập diễn ra với quy mô lớn, huy động nhiều thành phần lực lượng, phương tiện tham gia; với sự nỗ lực, quyết tâm cao Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất; đầu tư xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định, cải tạo thao trường với nhiều hạng mục chất lượng, thiết thực, hiệu quả; thực hành diễn tập theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và được Ban Chỉ đạo Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Diễn tập nhằm xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>