Huyện Long Mỹ: Khoảng 793ha nông sản phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

10/01/2019 | 08:19 GMT+7

Dưa hấu được nhiều nông dân lựa chọn trồng để phục vụ Tết Nguyên đán.

(HG) - Toàn huyện Long Mỹ đã xuống giống khoảng 793ha nông sản phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2019, như: bưởi, mãng cầu, dưa hấu, dưa lê, rau ăn lá...

Theo nhiều nông dân trồng nông sản phục vụ Tết Nguyên đán cho biết, lượng nông sản tiêu thụ trong dịp này thường tăng cao so với ngày thường, giá cả cũng cao hơn. Vì vậy, nông dân không chỉ luân canh trên đất lúa mà còn tận dụng tối đa diện tích đất xung quanh nhà trồng rau màu để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành chức năng, người dân cần lưu ý trồng đa dạng chủng loại để tránh tình trạng cung vượt cầu; tuân thủ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật của ngành chức năng nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin, ảnh: MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>