Khoảng 60.000 tấn cam sành đang gặp khó đầu ra

09/10/2018 | 08:05 GMT+7

(HG) - Thông tin từ ngành nông nghiệp của hai địa phương có diện tích trồng cam sành lớn nhất tỉnh là thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành, do đang vào vụ thu hoạch rộ cam sành không chỉ ở Hậu Giang mà còn diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố khác nên nguồn cung đã vượt cầu. Ngoài ra, nhiều mặt hàng trái cây khác như: thanh long, nhãn, cam xoàn... cũng đang vào mùa thu hoạch chính vụ nên giá cam sành trong thời gian gần đây giảm mạnh. Hiện thương lái cân cam sành tại vườn chỉ ở mức từ 3.000-4.000 đồng/kg, trong khi trước đây giá cam sành có lúc lên đỉnh điểm trên 20.000 đồng/kg. Với mức giá hiện tại, người trồng cam sành cầm chắc thua lỗ. Tuy nhiên, điều đáng lo lắng hơn là dù giá cam sành đã giảm sâu, nhưng để tìm được thương lái vào vườn mua cam sành cho nông dân không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì vậy mà nhiều vườn cam chín quá lứa nhưng nhà vườn đợi mãi vẫn không thấy người mua nên tỏ ra rất lo lắng vì càng để lâu cam sẽ bị rụng do quá ngày thu hoạch. 

Hiện nhà vườn trồng cam sành trên địa bàn tỉnh gặp khó về đầu ra và giá bán thấp.

Qua thống kê của ngành nông nghiệp thị xã Ngã Bảy thì hiện toàn thị xã có khoảng 2.500ha cam sành đang vào vụ thu hoạch, ước năng suất bình quân từ 15-20 tấn/ha, ước sản lượng khoảng 30.000 tấn; còn tại huyện Châu Thành cũng có khoảng 2.800ha cam sành đang trong quá trình thu hoạch trái, năng suất bình quân từ 15-20 tấn/ha, ước sản lượng khoảng 30.000 tấn. Như vậy, chỉ tính riêng hai địa phương trên thì có khoảng 60.000 tấn cam sành đang gặp nhiều khó khăn về đầu ra và nhà vườn cần cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ trong việc sớm tìm đầu ra để hạn chế thiệt hại.

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>