Trồng đậu bắp mùa lũ cho lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng/công

01/11/2018 | 08:01 GMT+7

(HG) - Những tháng qua, một số hộ dân trên địa bàn tỉnh đã chọn giải pháp đưa rau màu xuống ruộng để thay thế vụ lúa Thu đông, trong đó có trồng đậu bắp và cho lợi nhuận cao. Nhiều hộ đã chọn trồng ở những vùng có đê bao khép kín chắc chắn, đảm bảo an toàn, nhất là ở những nơi gò đất cao nên năng suất đạt khá. Giá bán hiện tại từ 7.000-8.000 đồng/kg tại rẫy, cao hơn những tháng bình thường từ 2.000-3.000 đồng/kg. Chỉ riêng 3 tháng mùa nước nổi, người trồng có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/công, cao gấp nhiều lần so với làm lúa Thu đông.

Trồng đậu bắp mùa lũ cho lợi nhuận gấp nhiều lần so với làm lúa Thu đông.

Theo nhiều nông dân, trồng đậu bắp trong mùa lũ này chỉ cực công là phần bơm thoát nước, không để nước tràn bờ gây ngập úng. Còn các chi phí khác như hạt giống, phân bón… thì cũng giống như trồng ở các mùa thuận. Nhưng điều thu hút nông dân trồng mùa này là bán được giá cao, lợi nhuận hấp dẫn.

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>