Trộm xe máy ngay tại trụ sở công an xã, lãnh án 12 tháng tù

06/11/2023 | 07:16 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Thịnh, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lê Hoàng Thịnh tại tòa.

Cáo trạng thể hiện, khoảng 21 giờ ngày 11-8-2022, sau khi nhậu cùng với người bạn tên Huy và Hoàng (không rõ lai lịch) tại thành phố Vị Thanh, Lê Hoàng Thịnh điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 98N1-8613 đến trụ sở Công an xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp mục đích để trộm tài sản. Đến nơi, Thịnh phát hiện cửa rào không khóa, nên đậu xe cặp cổng rào trụ sở UBND xã Thạnh Hòa (đối diện trụ sở Công an xã), Thịnh quan sát xung quanh không thấy người, thì đột nhập vào bên trong lấy trộm xe môtô nhãn hiệu Honda biển kiểm soát 67F1-107.47 (là vật chứng của một vụ án), trên xe có cấm sẵn chìa khóa. Thịnh dẫn xe ra lộ, khởi động xe và rời đi.

Ngày 16-8-2022, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Phê (sinh năm 1989), ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển chiếc xe trên chở Thịnh không đội nón bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn nên kiểm tra hành chính và tạm giữ xe. Đến ngày 6-7-2023, Lê Hoàng Thịnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phụng Hiệp đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Theo định giá của Hội đồng định giá tài sản huyện Phụng Hiệp, chiếc xe máy do Thịnh trộm có trị giá 13,6 triệu đồng.

X.P

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>