Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

29/09/2020 | 09:07 GMT+7

Dự kiến, giữa tháng 10, Hậu Giang sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trước, trong và sau đại hội, Công an tỉnh đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp. Đại tá Lê Văn Điểm (ảnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết:

- Để chủ động đảm bảo ANTT trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Công an tỉnh đã và đang quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 06 ngày 25-6-2019 của Bộ Công an về công tác công an bảo đảm ANTT phục vụ đại hội. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã có kế hoạch với nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở; phòng ngừa, ngăn chặn, loại trừ các yếu tố phức tạp về ANTT. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tăng cường phương tiện, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và phần tử xấu, bảo đảm an ninh, an toàn quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT địa phương; ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ trong bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau đại hội.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vị Thanh ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chúng tôi cũng tập trung rà soát, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trên mọi lĩnh vực, giữ vững ANTT tại các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, khám phá án, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quản lý chặt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm trong sạch địa bàn.

Công an thành phố Vị Thanh có nhiệm vụ thường xuyên trong đảm bảo ANTT địa bàn tổ chức đại hội thì tập trung những nhiệm vụ gì, thưa đại tá ?

- Đơn vị này cần chỉ đạo, triển khai các yêu cầu, phân công nhiệm vụ cho từng hệ lực lượng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định các vấn đề liên quan đến ANTT, không để lan rộng, hình thành “điểm nóng”.

Tập trung đấu tranh mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xây dựng kế hoạch, phương án và phối hợp với lực lượng chức năng công an tỉnh bố trí lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động diễn ra trên địa bàn phục vụ đại hội.

Người dân có vai trò rất quan trọng trong đảm bảo ANTT địa bàn, theo đại tá, họ cần làm gì để góp phần giữ vững ANTT trước, trong và sau đại hội ?  

- Thời gian qua người dân có nhiều đóng góp trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo vệ địa phương, địa bàn được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng.

Dịp đại hội, ngoài phát huy thành tích, người dân cần tích cực tham gia đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá đại hội đảng, gây chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch và phần tử xấu; đồng thời cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn đại tá !  

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>